Chăm sóc sức khỏe

Hà Tĩnh lo ngại dịch lở mồm long móng bùng phát trở lại

Thời tiết tại các tỉnh miền Trung xuất hiện nắng nóng khiến sức đề kháng của gia súc, gia cầm giảm, dễ bị dịch bệnh tấn công. Ngày 15.8, nhiệt độ tại khu vực này khoảng từ 31- 34 độ C. Nhưng từ ngày 16-18.8, nhiệt độ sẽ lên mức từ 35-37 độ C, thời gian nắng kéo dài từ 9-10 tiếng trong ngày.

Thời tiết thay đổi từ mức nhiệt vừa phải đến nắng nóng, dịch bệnh bùng phát trở lại. Tại Hà Tĩnh, chỉ trong 11 ngày, ổ dịch lở mồm long móng ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lây lan xuất hiện tại 16 hộ chăn nuôi làm thiệt hại 29 con trâu, bò, lợn.

Để đối phó với dịch bệnh, bà con cần tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc. Luôn giữ môi trường chăn nuôi sạch sẽ, thoáng mát, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Chú ý cho trâu, bò ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng.

Hà Tĩnh lo ngại dịch lở mồm long móng bùng phát trở lại - 1

Người chăn nuôi chủ động tiêm phòng cho đàn gia súc để phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP