Thế giới

Sạt lở đất ở Trung Quốc: 38 người thiệt mạng

Tính đến trưa nay (29/7), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đã lên đến 38 người, và vẫn còn 13 người mất tích, AFP đưa tin.

Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi sau vụ sạt lở đất ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 49 người, trong đó có 11 người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị.

Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết, vụ sạt lở đất kinh hoàng nói trên xảy ra vào tối 23/7 (giờ địa phương) và gây ảnh hưởng nặng nề tới một ngôi làng ở huyện Thủy Thành, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu.

Vụ sạt lở khiến 22 ngôi nhà bị chôn vùi, nhật báo People của Trung Quốc đưa tin.

Theo AFP, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm những người mất tích bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Tân Hoa Xã cho biết, chính phủ Trung Quốc đã quyết định chi 30 triệu Nhân dân tệ cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cũng như trợ giúp việc di dời các gia đình nạn nhân.

Lở đất là mối nguy hiểm thường xuyên ở các vùng nông thôn và miền núi của Trung Quốc, đặc biệt là sau những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng 8/2017, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất cũng tại tỉnh Quý Châu.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: Trung Quốc , sạt lở đất

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP