Di tích - Thắng cảnh

Xã Thiên Lộc đón nhận bằng DTLSVH cấp tỉnh nhà thờ Lương Hữu Xưởng

Xã Thiên Lộc và dòng họ Lương Hữu vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh nhà thờ Lương Hữu Xưởng. Đại diện sở VHTT& DL tỉnh, ở huyện có  đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thị Thanh Hoài, PCT HĐND huyện, lãnh đạo các ban ngành; cấp ủy, chính quyền xã và con cháu dòng họ Lương Hữu đã về dự.

Danh nhân Lương Hữu Xưởng là một võ tướng tài ba sinh vào giữa thế kỷ XVIII, dưới triều vua Lê Hiển Tông niên hiệu là Cảnh Hưng (1740- 1786), thuộc đời thứ 8 của dòng họ Lương Hữu.

Upload

Ông sống trong giai đoạn xã hội đầy rẫy bất công, thối nát của chế độ phong kiến Việt Nam đang trên đà suy vong. Đặc biệt, với sự kiện lịch sử tháng 9 năm Nhâm Dần (1782), Trịnh Sâm qua đời, tuyên Phi Đặng Thị Huệ cùng với Quận huy Hoàng Đình Bảo lập Điện Đô Vương, đưa Trịnh Cán lên làm vua. Bất bình trước sự kiện đó, Lương Hữu Xưởng đã dẫn đầu đội tượng binh phối hợp với quân Cấm vệ, quân Tam phủ phế truất Trịnh Cán, lật đổ phe Đặng Thị Huệ, đưa Trịnh Khải – con cả của Trịnh Sâm lên ngôi Chúa, góp phần ổn định triều chính.

Upload

Với những công lao to lớn đó, Lương Hữu Xưởng được vua Lê Hiển Tông ban sắc phong, thăng chức từ Bánh hộ phấn lực tướng quân, hiệu tư tráng sỹ, lên chức Phó thiên hộ tráng tiết tướng quân, hiệu Tư kim tráng sỹ.

Upload

Để tưởng nhớ sự nghiệp phò vua cứu chúa, giúp dân của ông, hàng năm đến ngày giỗ của ông (18 tháng Giêng âm lịch), ngày lễ tết, ngày rằm, mùng 1 con cháu dòng tộc đều tập trung về nhà thờ thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tri ân của thế hệ sau tưởng nhớ đến công lao của danh dân Lương Hữu Xưởng

Nhà thờ Lương Hữu Xưởng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là niềm vinh dự, tự hào cho con cháu dòng họ Lương Hữu nói riêng và bà con nhân dân xã Thiên Lộc nói chung. Đây cũng là dịp để con cháu dòng họ bày tỏ lòng thành kính, thể hiện sự biết ơn đối cha ông, với danh nhân văn hóa của quê hương.

Upload

Sau lễ đón nhận, con cháu dòng họ Lương Hữu và đông đảo bà con nhân dân xã đã tổ chức rước bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh về nhà thờ Lương Hữu Xưởng./

Ngọc Điệp – Minh Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP