Trong nước

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 16 sắp tới, ngày 21/1, các đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri…

Tại các xã Sơn Tiến, Thị trấn Phó Châu, Thị Trấn Tây Sơn, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh đồng chí Nguyễn Thiện phó chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với cử tri những nội dung, chương trình quan trọng sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận, bàn bạc trong kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa 16 sắp tới. Cử tri thị trấn Phố Châu, thị trấn Tây Sơn nói riêng và huyện Hương Sơn nói chung đã bày tỏ sự tin tưởng đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, đồng thời các cử tri cũng mong muốn các vị đại biểu cần phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu dân cử, nói lên tiếng nói của cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương
Các đại biểu lắng nghe ý kiến cử tri

Các cử tri cũng đã thẳng thắn phát biểu những ý kiến tâm huyết và hết sức quan trọng còn tồn tại ở cơ sở như: Hiện nay trên đại bàn huyện Hương Sơn xuất hiện tình trạng giống lúa, phân bón và thuốc trừ sâu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp kém chất lượng dẫn đến người dân phải chịu hậu quả là lúa đạt năng suất thấp, đề nghị các ngành chức năng cần kiểm soát chặt chẽ trong việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tiến độ xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện như: Quốc lộ 8A, khu lưu niệm Danh y Hải Thượng Lãn Ông và một số công trình khác đã được khởi công xây dựng từ lâu nhưng do gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn nên hầu hết các công trình này hiện đang bị chậm tiến độ nhất là quốc lộ 8A dẫn đến hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng do đó gây khó khăn rất lớn trong việc đi lại của nhân dân Hương Sơn nói riêng và những người tham gia giao thông trên tuyến đường này nói chung; đề nghị tỉnh tiếp tục kiến nghị với Chính phủ tiếp tục cho đầu tư xây dựng tuyến đường này, trước mắt trong mùa mưa lũ cần có kinh phí phục vụ cho duy tu, sữa chữa những đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng nhằm đảm bảo ATGT và tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này; Cần tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải, quá khổ tàn phá các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn; có kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý rác thải trên địa bàn huyện nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hậu quả của tình trạng phá rừng tràn lan trên địa bàn huyện dẫn đến thiên tai lũ lụt, đặc biệt là đợt lũ lụt vừa qua đã tàn phá hết sức nặng nề đối với người dân làng Chè xã Sơn Kim 2; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường 8A để dừng, đậu xe ô tô các loại nhất là các xe khách chạy tuyến Trung tâm- Hà Tĩnh, Trung tâm- Vinh không vào bến xe để đón khách mà dừng đón khách ngay trên quốc lộ 8A gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng rất lớn đến trật tự ATGT. Trong công tác xây dựng NTM đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí để xây dựng các tiêu chí và sớm được hoàn thành nhất là cơ sở hạ tầng; Vấn đề giải quyết việc làm cho con em nông thôn sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng đa số con em nông thôn sau khi ra trường vẫn không tìm được việc làm…

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh đồng chí Nguyễn Thiện đã tiếp thu những nhóm ý kiến đóng góp của cử tri, đồng chí hứa trước cử tri sẽ tập hợp và phân loại các nhóm ý kiến, các lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết, nếu ý kiến thuộc cấp nào thì giao cho cấp đó giải quyết còn đối với tầm giải quyết của HĐND tỉnh thì sẽ tập trung và trình lên kỳ họp HĐND sắp tới.

Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh do Bà Trần Thị Kim Hoa – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Phù Lưu và xã Hộ Độ thuộc huyện Lộc Hà.

Tại xã Phù Lưu, nhiều kiến nghị quan trọng được các cử tri đưa ra như: Cần quan tâm hơn công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới; giải quyếtcác vấn đề về quy hoạch sát nhập các trường học để phục vụ nhu cầu học tập của người dân; xử lý các vấn đề về phí bảo vệ tài nguyên môi trường; tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai; tiếp tục quan tâm, đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; hỗ trợ các giống lúa mới có thể chống nhiềm phèn để tăng cao năng suất, chất lượng sản phẩn; xây dựng các trạm bảo vệ thực vật, hướng dẫn sử dụng phân bón nhằm tránh dùng phải phân bón kém chất lượng; quan tâm đến công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ vốn xây dựng các công trình công cộng; cải tạo hệ thống thoát nước; khai thông tắc ngẽn trên dòng sông Én; bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử; nâng cao phẩm chất y đức của đội y, bác sỹ và chất lượng phục vụ của bệnh viên Lộc Hà…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương
Cụ Đặng Anh, 92 tuổi, cử tri thôn Thanh Ngọc, xã Phù Lưu đã kiến nghị về việc thu nhân sách xây dựng các công trình công cộng cần nhìn nhận thực tế vào độ tuổi và tình hình kinh tế

Tại xã Hộ Độ, các cử tri đến từ 6 xã liền kề cũng đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị tới HĐND tỉnh. Ngoài những kiến nghị trên, cử tri đã đề xuất thêm về sự quản lý chặt chẽ đất đai; quan tâm hơn về các tuyến đê điều, kênh rạch, cần hỗ trợ thêm kinh phí cho các hộ dân xã Thạch Kim để tăng cường phòng chống bão lụt; đầu tư cơ sở hạ tầng không tràn lan mà đẩy mạnh về thôn xóm; tuyến đường gần cầu Hộ Độ chưa có đèn đường trong khi rất cần thiết; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng tốt hơn…

Cùng ngày, các buổi tiếp xúc cử tri cũng được tổ chức tai một số địa phương như Vũ Quang, Thị xã Hồng Lĩnh.

Các kiến nghị của cử tri được tổng hợp bằng văn bản chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời tại kỳ họp sắp tới.

Nhóm PV Nội Chính

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP