Thạch Hà

Thạch Hà: Bắt giam “siêu nữ đạo chích” vừa mới ra tù lại phạm tội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tâm (SN 1975, ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

hatinh24h

Ảnh: Đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 04/10/2016, Tâm mang theo một túi vải màu nâu có quai đeo, một bao tải màu trắng, điều khiển xe máy từ nhà tại thôn Hòa Mỹ, Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh xuống bãi biển thuộc thôn Đại Hải, xã Thạch Hải,Thạch Hà.

Sau khi dừng lại và quan sát thấy quán bán hàng tạp hóa Nam Thanh ở gần đó nên điều khiển xe mô tô lại trước cửa quán, Tâm dừng xe ở phía ngoài và mang theo túi vải màu nâu đi vào trong quán. Vào quầy tạp hóa Nam Thanh, Tâm hỏi mua 5 gói phở. Lợi dụng sơ hở của chủ quán, Tâm lấy trộm được 3 hộp thuốc lá nhãn hiệu WHITE HORSE và một hộp thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long rồi nhanh chóng bỏ vào túi xách. Thanh toán tiền xong, Tâm cho tất cả gói phở và số tài sản trộm được vào bao tải để ngoài xe máy.

Chưa dừng lại ở đó, Tâm quay vào ngồi nói chuyện với chủ quán với mục đích khi có sơ hở sẽ lấy trộm tài sản. Nói chuyện một lúc chủ quán đi vào trong nhà, lợi dụng không có ai trông coi, Tâm nhanh tay lấy trộm hai lốc nước ngọt nhãn hiệu RedBull. Sau khi cất giấu tài sản trộm được vào bao tải, Trần Thị Tâm lại tiếp tục quay vào quán, lợi dụng chủ quán đang bán hàng cho khách, Tâm tiếp tục lấy trộm 3 gói mì chính và 1 chai dầu ăn hiệu SIMPLY.

Những hành động tinh vi của Tâm đã dễ dàng qua mắt được chủ quầy hàng tập hóa nhưng không dễ lọt qua tầm ngắm của lực lượng trinh sát Công an huyện Thạch Hà. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thạch Hà nhanh chóng điều tra, xác minh và bố trí lực lượng bắt giữ Tâm, thu giữ tang vật vụ trộm.

Tâm là đối tượng có 1 tiền án và 6 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Trần Thị Tâm trước đó đã bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 6 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản, đến ngày 23/9/2016 mới chấp hành xong án phạt trở về địa phương.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Dương Huy / Công an Thạch Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP