Tin Hà Tĩnh

Vụ bắn nhau trên sông ở Hà Tĩnh: Người bố đã tử vong công an truy tìm kẻ nổ súng

Đạn bắn trúng tim, bị thương nặng khiến ông H. đã tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vẫn đang ráo riết truy bắt nhóm đối tượng nổ súng.

Tối 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn H. (SN 1970), trú thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh – là nạn nhân trong vụ bắn súng trên sông, xảy ra vào tối 18/11 đã tử vong. Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 22h tối 18/11, ông Nguyễn Văn H. cùng 5 người con gồm: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Trinh, Nguyễn Văn Văn, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Bình đi trên 2 thuyền (1 chèo, 1 thuyền máy), thả lưới đánh cá trên sông Cánh Cạn thuộc địa phận xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình đánh bắt, gia đình ông H. phát hiện nhóm đối tượng đi trên 2 thuyền dùng kích điện đánh bắt tận diệt trên khu vực sông này nên dọa báo công an. Hai bên xẩy ra lời qua tiếng lại, rồi xô xát trên sông, truy đuổi nhau. Thời điểm này, dẫn đến nhóm người đánh cá bằng kích điện đã rút súng tự chế bắn vào nhóm người thả lưới.

khu vực sông Cánh Cạn - nơi xảy ra vụ việc


Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn H. bị bắn trúng ngực và người con trai thứ 2 của ông H. là Nguyễn Văn Văn (SN 2000) bị thương ở vùng đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu. Bị thương nặng, ông H. và con trai tiếp tục được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đạn trúng tim, ông H. đã tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra, 2 nghi phạm trong nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, lấy lời khai. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP