Trong nước

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị trên cương vị mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cần xác định tốt trách nhiệm; kiên định lập trường, tư tưởng; nhanh chóng tiếp cận công việc.

Thượng tướng Phan Văn Giang (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm cho Trung tướng Trịnh Văn Quyết. (Nguồn: Tiền Phong)


Ngày 4/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Võ Minh Lương; Trung tướng Vũ Hải Sản; Phó đô đốc Phạm Hoài Nam cùng đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Căn cứ đề nghị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 28/4/2021, bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng Trung tướng Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị trên cương vị mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cần xác định tốt trách nhiệm; kiên định lập trường, tư tưởng; nhanh chóng tiếp cận công việc; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp lãnh đạo trên cương vị công tác của mình cho thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội và thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân đội.

Lưu ý tân Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phải luôn đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Trung tướng Trịnh Văn Quyết chấp hành tốt và giữ vững nguyên tắc trong công tác, nhất là công tác tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, đạo đức, pháp luật và kỷ luật quân đội; chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy chỉ huy đơn vị; khiêm tốn, lắng nghe ý kiến tập thể; gương mẫu trong cuộc sống, gần gũi, yêu thương, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22/1/1966; quê quán xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Trước tháng 5/2016, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2. Tháng 5/2016, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Bí thư Đảng ủy Quân khu 2.

Tháng 8/2016, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 6/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong sáng 4/5, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị để thảo luận cho ý kiến về công tác nhân sự cán bộ./.

Nguồn tin: Việt Nam Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP