Truyền thống - Phát triển

Công an Nghi Xuân: 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Nghi Xuân mãi là niềm tự hào trong cái nôi của Cao trào Xô Viết và là một trong những địa phương đầu tiên thành lập lực lượng Tự vệ đỏ, tiền thân của lực lượng Công an nhân dân ngày nay.

hatinh24h hatinh24h 01

Chiến công qua các thời kỳ
Cùng với lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh nhà, Công an Nghi Xuân đã trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.
Lúc này, ở huyện Nghi Xuân thành lập tổ chức Tiểu đội Cảnh vệ (gồm 12 người) do đồng chí Phan Xuân Thưởng, ở xã Xuân Viên làm đội trưởng để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ; có thể nói đây là tiền thân của lực lượng Công an Nghi Xuân ngày nay. Từ đó trở đi, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân luôn kề vai sát cánh cùng với nhân dân huyện nhà tích cực đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài; đập tan các âm mưu, hoạt động của bọn phản động, giai cấp phong kiến, địa chủ cường hào; anh dũng chiến đấu, bẻ gãy nhiều cuộc hành quân của giặc Pháp, liên tiếp tấn công, tiêu diệt, làm tiêu hao sinh lực địch, góp phần tích cực vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Súng trường, kiếm tự tạo – lực lượng Công an Nghi Xuân sử dụng để bảo vệ chính quyền non trẻ mới thành lập, trấn áp bọn tay sai phản động, chống thù trong, giặc ngoài và giữ gìn an ninh, trật tự.

Trong cuộc đấu trranh chống Mỹ cứu nước, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện nhà đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, luôn tỏ rõ tinh thần mưu trí, dũng cảm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên quyết đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thời gian này, CBCS Công an huyện nhà vừa đấu tranh chống bọn biệt kích xâm nhập trên tuyến biển vừa giúp dân sơ tán, tăng gia sản xuất, làm tròn nghĩa vụ hậu phương và đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt, để chi viện cho tiền tuyến miền Nam, góp sức người sức của cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Một chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân đang giúp dân tránh bom trong chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ tại phà Bến Thủy.
Đặc biệt tại địa bàn Nghi Xuân, Phà Bến Thủy là địa đạo, yết hầu mà đế quốc Mỹ ngày đêm liên tục ném bom oanh tạc, bắn phá hòng chia cắt mạch máu giao thông Nam – Bắc. Lực lượng Công an đã không quản ngại hi sinh, gian khổ,  kiên cường bám trụ dưới làn mưa bom, lửa đạn cùng toàn dân bảo đảm an toàn, thông suốt sự chi viện cho chiến trường Miền Nam. Trong cuộc đấu tranh này, đã xuất hiện nhiều gương sáng, như: đồng chí Trần Thái Quát, ở Xuân Viên bắt trung tá phi công Mỹ bị bắn rơi tại Nghi Xuân; đồng chí Tổ trưởng Nguyễn Phúc, phục vụ đò ngang và phà Bến Thủy; đặc biệt, đồng chí Lê Ngọc Bảy- Cảnh sát giao thông tại phà Bến Thủy – đã không ngại nguy hiểm lái chiếc xe tải chở đầy hàng bị máy bay Mỹ bắn cháy ra khỏi bãi xe ẩn náu, bảo vệ an toàn cho hàng trăm xe hàng đang chờ vận chuyển vào Nam ở Xuân An, được nhân dân và đơn vị lái xe kính phục, ghi nhận, được Bác Hồ hai lần tặng huy hiệu của Người.
Đồng chí Trần Thái Quát cùng đồng đội và lực lượng dân quân huyện bắt tên trung tá Diuyn-Rive lái máy bay F4 bị bắn rơi, nhảy dù xuống khu vực khe Nhà Trô, xã Xuân Viên, chiều ngày 10/9/1965.

Đồng chí Lê Ngọc Bảy – Cảnh sát giao thông huyện Nghi Xuân được hai lần Bác Hồ tặng huy hiệu của Người.
Trong cuộc chiến đấu oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an Nghi Xuân đã được tăng cường cho an ninh miền Nam, an ninh các nước bạn Lào, Campuchia. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghi Xuân đều nỗ lực, phấn đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường, anh dũng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong cuộc đấu tranh một mất một còn chống kẻ thù xâm lược đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an Nghi Xuân ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, như: đồng chí Trần Điêm ở Xuân Thành, đồng chí Trần Ngọc Bé, Nguyễn Minh Quang ở Xuân Giang, Nguyễn Trọng Thái ở Xuân Hải… Đây là những tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an huyện nhà.
Hoà bình lập lại, cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an Nghi Xuân với vai trò, nhiệm vụ mới đã luôn chủ động nắm chắc mọi diễn biến, tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm khác, góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an luôn xác định rõ Nghi Xuân là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nên các lực lượng luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, triệt phá hàng trăm chuyên án, hàng ngàn vụ án hình sự, kinh tế, ma tuý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Phần thưởng cao quý
70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến cũng như thời bình, lực lượng Công an Nghi Xuân luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kề vai, sát cánh cùng các ngành, các cấp, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; tận tụy, sáng tạo trong công tác, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Ghi nhận những thành tích của Công an huyện Nghi Xuân trong 70 năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền tỉnh, huyện đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Năm 1985 và 2011 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì; năm 1996 được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba và năm 2007 được tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Từ năm 2000 đến nay, đơn vị 15 năm liền được công nhận là đơn vị quyết thắng, đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hoá cấp tỉnh; hai năm liền 2008, 2009 được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; hơn 25 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương và bằng khen; hơn 45 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND nhân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
Xây dựng lực lượng Công an Nghi Xuân chính quy, tinh nhuệ.

Tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang, anh hùng, cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân ngày nay nguyện ra sức phấn đấu, nỗ lực, khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Đại tá Phan Văn Đán – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP