Tin Hà Tĩnh

Xem dân quân cơ động xã chiến đấu chống địch, đốt xe tăng bảo vệ thôn làng

Tình huống diễn tập chiến đấu phòng thủ được đưa ra là quân địch tấn công vào nhiều thôn ở xã Mai Phụ, dân quân cơ động xã sau đó sẽ chiến đấu chống địch bảo vệ làng.

Ngày 12/10, ông Phạm Trọng Hợp - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, xã này vừa hoàn thành xong đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Trước đó, từ ngày 11/10, xã này đã khai mạc đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021. Đợt diễn tập có sự tham gia của lãnh đạo huyện, các cơ quan chức năng huyện, công an, quân đội địa phương.

Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra tại xã Mai Phụ lần này với nhiệm vụ triển khai thực hiện 4 nội dung cơ bản gồm: Đảng ủy xã họp khẩn cấp về Quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Giải tán biểu tình, giải thoát con tin;

Ngoài ra, tổ chức kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân xã, quyết nghị chủ trương biện pháp chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; UBND xã giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo chiến đấu phòng thủ.

Dân quân xã được chia làm 2 bên, 1 là quân ta, phía còn lại là địch.

Từ các phương án kế hoạch, lực lượng vũ trang đã tham gia sơ tán dân, xử lí tình huống trên sơ đồ, đồng thời diễn tập thực binh trung đội dân quân cơ động đánh địch bảo vệ làng tại 2 thôn Đông Thắng và Đông Vĩnh (xã Mai Phụ).

"Trong ngày 11/10, tiến hành các cuộc họp khẩn cấp chuyển sang trạng thái chiến đấu. 4h sáng 12/10 tiến hành di dời 50 hộ dân ở thôn Đông Thắng sang khu họp bàn chiến đấu ở thôn Đông Vĩnh với quãng đường 2km. Đến khi trời sáng tiến hành thực binh tại thôn hợp tiến.

Tình huống địch tấn công vào 2 thôn ở xã Mai Phụ.

Có khoảng 50 dân quân tự vệ xã tham gia chia làm 2 bên, 1 bên quân ta, 1 bên quân địch chiến đấu. Đợt diễn tập lần này dùng súng nhưng không dùng đạn. Có sử dụng mô hình làm xe tăng tượng trưng để đốt cháy xe tăng địch", ông Hợp nói về đợt diễn tập lần này triển khai hay, đúng tinh thần chủ trương đề ra.

Dân quân đánh theo lối đánh du kích.

Sử dụng hào để chiến đấu.

Quân y diễn tập sơ cứu các chiến sỹ bị thương trong chiến trường.

Dùng cáng vận chuyển người bị thương về căn cứ.

Mô hình xe tăng bị đốt cháy.

Quân y cõng người bị thương đi sơ cứu.

Sơ tán người dân trong đêm để đảm bảo an toàn.

50 hộ dân được sơ tán trong đợt diễn tập này.

Dân quân tự vệ phòng thủ, chiến đấu.

Đợt diễn tập đã diễn ra đúng tinh thần, chủ trương đề ra.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP