Pháp luật

Thanh niên vờ đi nhờ vệ sinh rồi cướp tài sản, hiếp dâm nữ chủ quán

Sau khi vào quán uống nước, nam thanh niên đã khống chế nữ chủ quán cướp tài sản và dùng vũ lực để hiếp dâm nạn nhân nhưng bất thành.

Công an và KSV tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.


Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Phúc Vinh (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) điều tra về hành vi "cướp tài sản và hiếp dâm".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/7, Vinh điều khiển xe máy đến xã Song Lộc, huyện Châu Thành, sau đó dừng xe, ghé quán ven đường mua nước uống.

Sau khi quan sát quán nước vắng người, Vinh nảy sinh ý định cướp tài sản. Vinh hỏi chủ quán đi nhờ nhà vệ sinh, sau đó nói ống nước nhà vệ sinh bị hỏng nên gọi nữ chủ quán 27 tuổi ra kiểm tra.

Sau đó, Vinh bất ngờ dùng dao khống chế và cướp số tiền 250.000 đồng, sau đó dùng vũ lực để hiếp dâm chủ quán. Nạn nhân sợ hãi tri hô nên Vinh buông ra rồi tẩu thoát.

Nhận thông tin, Công an huyện Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường, tích cực điều tra.

Đến ngày 18/7, VKSND phối hợp Công an huyện Châu Thành bắt giữ Vinh, di lý về Trà Vinh và tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để điều tra theo qui định pháp luật.

Tác giả: Nam Phong

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP