Hương Khê

Hương Khê: 60 tháng tù giam can tội cố ý gây thương tích

Hậu quả, Nguyễn Văn Hiệp bị tổn hại sức khỏe 31%, còn Thắng bị thương tổn hại sức khỏa 8%. Trong vụ án này Nguyễn Sỹ Hiệp dùng rựa mồng gây thương tích đối với Thắng, tổn hại sức khỏe 8%. Nhưng giữa 2 bên đã thỏa thuận bồi thường dân sự đối với Hiệp, Thắng tự nguyện rút rút đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Hiệp. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can số 01 đối với Hiệp.

Sáng nay (26/8), TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng sn 1976, trú tại xóm 6, xã Gia Phổ, huyện Hương Khê (Hà TĨnh) về tội cố ý gây thương tích.

hatinh24h 01Bị cáo Thắng tại phiên tòa
Theo cáo trạng VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh): Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 21 giờ 30 ngày 5/1/2015 Nguyễn Sỹ Hiệp đến cổng nhà Nguyễn Văn Thắng ở xóm 6, xã Gia Phổ, huyện Hương Khê (Hà tĩnh) để gây gỗ đánh nhau. Hiệp dùng rựa mồng chém 1 nhát vào bả vai trái Nguyễn Văn Thắng thì bị Thắng dùng xỉa cá đâm 1 nhát xuyên qua cẳng tay trái thấu ngực trái trúng tâm nhĩ phải của Hiệp, lúc này Hiệp tiếp tục dùng rựa mồng chém 1 nhát trúng vào cánh tay trái của Thắng.

TAND huyện Hương Khê phạt Thắng 60 tháng tù giam.

Đức Quyền/Hương Khê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP