Thạch Hà

Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức Lễ hội tại di tích lịch sử Quốc gia Đền Nen

Đền Nen (thuộc địa phận thôn Phúc, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà) được khởi dựng từ thời nhà Lê để phụng thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ.

Sáng 2/4 , tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền Nen, nhân kỷ niệm 960 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, UBND huyện Thạch Hà long trọng tổ chức lễ hội đền Nen. Hàng ngàn du khách thập phương về tham dự.

Phần lễ được tổ chức rất long trọng.

Đền Nen (thuộc địa phận thôn Phúc, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà) được khởi dựng từ thời nhà Lê để phụng thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Ông là người có công lao to lớn trong việc khai dân lập ấp, giữ vững bờ cõi, phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên ải Hoan Châu thành căn cứ địa vững chắc, phồn vinh.

Sau khi ông mất (năm 1057), nhân dân xứ Nghệ lập nhiều đền thờ để thờ phụng, tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của ông. Trải qua hàng trăm năm, với bao biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo nên hiện nay đền Nen có diện mạo hoàn chỉnh trên một không gian rộng với các công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, được bố trí đăng đối hài hòa, trang nghiêm, tôn kính.


Lễ hội đền Nen thu hút hàng ngàn du khách thập phương.

Từ xưa đến nay, đến ngày 6 tháng 3 âm lịch, lễ hội đền Nen được nhân dân trong vùng tổ chức rất quy mô, long trọng, trang nghiêm. Đền Nen Thạch Tiến (Thạch Hà) được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh năm 2005, xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2009. Từ đó đến nay, Lễ hội đền Nen được UBND huyện Thạch Hà và nhân dân trong vùng tổ chức quy mô hoành tráng, long trọng.

Tác giả: Ngân Nga – Thế Công

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP