Xã hội

Đã có 18 con trâu, bò bị chết rét

Do rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, vùng núi cao nhiều nơi xuống đến -2 độ C, khiến trâu bò chết rét hàng loạt.

Mặc dù con nghé này đã được mặc áo ấm nhưng vẫn chết do rét. Ảnh: Tiến Lâm.

Theo ông Phạm Tiến Lâm - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mù Cang Chải: Trong mấy ngày qua trên Mù Cang Chải nhiệt độ giảm sâu, mặc dù bà con ra sức chống rét cho đàn gia súc, nhưng do trời quá rét lại có băng tuyết, nhiều nhất là về đêm, khiến những con trâu, bò già yếu và con non không chịu nổi. Đến chiều ngày 11/1/2021, huyện Mù Cang Chải có 18 con trâu, bò chết rét. Trong đó 14 con trâu, 1 con bò, 1 con bê và 2 con nghé.

Xã Lao Chải có số trâu bò chết rét nhiều nhất: 4 con; tiếp đến là các xã Mồ Dề, Hồ Bốn, Khao Mang, Chế Tạo, Kim Nọi, mỗi xã 2 con.

Chuồng trâu bò đã được quây bạt chống rét trong những ngày đông giá lạnh. Ảnh: Tiến Lâm.


Huyện Mù Cang Chải đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống các xã chỉ đạo người dân tăng cường bảo vệ đàn gia súc, vì rét còn kéo dài.

Tác giả: Thái Sinh

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP