Tin Hà Tĩnh

Bất chấp lệnh cấm, nhiều người dân vẫn liều mình vớt củi trên sông Ngàn Phố

Bất chấp dòng nước dữ, nhiều người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn liều mình xuống sông vớt củi từ thượng nguồn đổ về.

Từ đêm 28/10 đến sáng 29/10, do ảnh hưởng của bão số 9 trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuất hiện mưa to trên diện rộng. Lượng mưa đo được từ 150 – 350mm, khiến mực nước trên sông Ngàn Phố dâng cao trên mức báo động 1.

Nhân "cơ hội" này, rất nhiều người dân tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn bất chấp nguy hiểm dùng thuyền chèo ra giữa dòng lũ để vớt củi. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo mức độ nguy hiểm từ việc làm này.

Bất chấp nguy hiểm người dân vẫn liều mình ra giữa dòng nước lũ vớt củi

Thiếu tá Hoàng Văn Lạng, Trưởng công an thị trấn Phố Châu cho biết, Ban công an thị trấn đã tuyên truyềnm vận động và cắt cử người túc trực nhưng vẫn có một số người dân liều mình ra vớt củi hết sức nguy hiểm. Đơn vị sẽ có biện pháp xử lý đối với các trường hợp trên.

Chùm ảnh người dân liều mình vớt củi:

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP