Thế giới

Thái Lan sẽ có thủ tướng mới vào chiều 22/8?

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha hôm 18/8 cho biết ông đã chủ trì cuộc họp với đại diện của các thượng nghị sỹ và liên minh, chính đảng có ghế hạ nghị sỹ để nhất trí về nghị trình của phiên họp bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới vào ngày 22/8 tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, phiên họp Quốc hội để lựa chọn thủ tướng thứ 30 sẽ bắt đầu lúc 10h00 (theo giờ địa phương) hôm 22/8 tới đây. Các nghị sỹ sẽ có cơ hội tranh luận trong khoảng 5 giờ trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng.

Ứng cử viên thủ tướng Thái Lan, Srettha Thavisin. Ảnh: Chalatip Roongbour


Ông Wan Noor cũng cho biết, căn cứ các quy định của Hiến pháp và quy chế hoạt động của Quốc hội, ứng cử viên thủ tướng, nếu không phải là hạ nghị sỹ, sẽ không cần phải tham dự phiên họp để trình bày về tầm nhìn chính sách cũng như giải trình các vấn đề theo yêu cầu của các nghị sỹ.

Cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến được tiến hành vào khoảng 15h và kết thúc vào 17h30 cùng ngày.

Sau khi ứng cử viên Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat không thể được bầu chọn làm Thủ tướng, Đảng Vì nước Thái (Pue Thai) hiện đã lĩnh xướng vai trò lãnh đạo thành lập liên minh cầm quyền mới. Đảng Vì nước Thái đã tuyên bố sẽ đề cử cựu trùm bất động sản Srettha Thavinsin làm ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Ông Srettha là một trong 3 ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Vì nước Thái, song ông không tranh cử ghế hạ nghị sỹ trong cuộc bầu cử hôm 14/5.

Theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên Thủ tướng đắc cử sẽ phải nhận được đa số tối thiểu tại Quốc hội (tức 374 phiếu bầu của Quốc hội hiện nay). Liên minh do Đảng Vì nước Thái lãnh đạo đã tập hợp được ít nhất 274 ghế hạ nghị sỹ, chưa kể 40 hạ nghị sỹ của Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân (PPRP) được cho sẽ bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Thủ tướng do Đảng Vì nước Thái đề cử.

Trong bối cảnh này, ông Srettha đang được đánh giá có cơ hội lớn để trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan vào chiều tối ngày 22/8 tới.

Mặc dù vậy, nếu ông Srettha không thể giành được đủ phiếu bầu cần thiết, Quốc hội Thái Lan sẽ phải tiếp tục lên lịch để tiến hành bỏ phiếu lại. Với tiền lệ sau cuộc bỏ phiếu bầu chọn ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat, ông Srettha sẽ không còn cơ hội được tái đề cử nếu không thể vượt qua vòng bỏ phiếu sắp tới.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP