Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm trộm và tiêu thụ chó

Sáng 11-9, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa tiến hành triệu tập các nghi can Đặng Văn T. (27 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên), Nguyễn Văn C. (28 tuổi), Trần Văn T. (34 tuổi, đều trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra làm rõ liên quan về hành vi bắt trộm chó.

Thu giữ tang vật là nhiều con chó đang nhốt trong rọ sắt

Trước đó, sau nhiều thời gian theo dõi, trinh sát, mật phục, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9-9-2017, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện các đối tượng bắt trộm chó sau khi hành nghề xong đang đem "chiến lợi phẩm" là các con chó vẫn còn sống đến địa điểm tiêu thụ là nhà của đối tượng Đặng Ái K. (thuộc địa bàn thôn 6, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên).

Thu giữ nhiều hung khí và súng bắn điện tự chế để bắn chó

Ngay lập tức, các chiến sĩ Công an đã ập vào, tuy nhiên, khi thấy động, các đối tượng đã bỏ lại số chó cùng với các tang vật liên quan rồi nhanh chân tẩu thoát qua mái nhà các hộ lân cận…

Thu giữ các tang vật liên quan tại hiện trường

Tiến hành khám xét tại hiện trường, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên thu giữ một ô tô 7 chỗ, 4 xe máy, 3 thanh kiếm dài, 2 súng bắn điện tự chế để bắn chó cùng với 20 con chó đang sống vừa bị bắt trộm được đang nhốt trong các lồng sắt.

Ngoài ra, kiểm tra tại 2 tủ đông lạnh còn phát hiện nhiều kilogam thịt chó đã qua sơ chế đông lạnh chưa tiêu thụ.

Nhiều kilogam thịt chó đã qua sơ chế để trong tủ đông lạnh

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, đây là một dạng tội phạm rất nguy hiểm, sẵn sàng chống trả quyết liệt bất kỳ lực lượng nào khi truy đuổi, bằng mọi hình thức và thủ đoạn, kể cả gây thương vong cho người truy bắt...

Nhiều con chó vẫn đang còn sống được nhốt trong lồng sắt

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng trộm chó và người thu mua chó bất minh…

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP