Thạch Hà

Thạch Hà: Bản án thích đáng cho nữ “đạo chích” có nhiều tiền án, tiền sự

Ngày 29/6/2016, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã đưa vụ án “Trộm cắp tài sản” ra xét xử công khai, bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Hoa, SN: 1978, trú tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Hoa từng có 02 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, 01 tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 03 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

hatinh24h

        Bị cáo Nguyễn Thị Hoa trước vành móng ngựa

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 22/3/2016, Nguyễn Thị Hoa đi vào quán bán hàng tạp hóa của gia đình anh Đặng Quốc Quang (ở thôn Vĩnh Mới, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để mua rượu. Tuy nhiên, khi đi vào quán tạp hóa quan sát thấy không có ai nên Nguyễn Thị Hoa đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nguyễn Thị Hoa đã nhanh chân lẻn vào trong gian phòng ngủ của gia đình anh Quang, thấy chiếc quần vải đang treo trên móc tường trong phòng ngủ, Hoa thò tay vào túi lấy được chiếc ví bên trong có hơn 3,2 triệu đồng và một số giấy tờ.

Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng điều tra làm rõ và ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hoa.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Hoa đã cúi đầu nhận tội. Áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hoa 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt bản án này với hình phạt bản án chưa chấp hành của bản án số 26/2015/HSST ngày 15/4/2015 của TAND thành phố Hà Tĩnh với thời hạn là 35 tháng 15 ngày. Tổng hợp hình phạt 02 bản án buộc Nguyễn Thị Hoa phải chấp hành hình phạt chung 5 năm 5 tháng 15 ngày.

Công an huyện Thạch Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các cơ quan tố tụng huyện đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ đưa phiên tòa ra xét xử./.

Trọng Tài – Công an Thạch Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP