Thể thao

Simeone: 'Chung kết Europa League không có chỗ cho đội cửa trên'

HLV của Atletico, Diego Simeone khẳng định, không có đội nào đóng vai trò ''cửa trên'' trong trận chung kết với Marseille tối 16/5.

Trận Atletico Madrid - Marseille diễn ra lúc 1h45 thứ Năm 17/5, theo giờ Hà Nội.

Nhận xét của Simeone đi ngược với đánh giá của đa số giới chuyên môn và người hâm mộ, ý kiến cho rằng Atletico là đội có nhiều khả năng vô địch hơn. Trong khi đó, HLV người Argentina có cách lý giải riêng sau tám lần dẫn dắt Atletico chơi các trận chung kết.

''Với bất kỳ trận chung kết nào, tôi cũng có trải nghiệm rõ ràng. Từ cửa trên, hay ứng cử viên sáng giá, chỉ dành cho những ai không tham gia thi đấu. Điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân. Các cầu thủ cần biết chơi như thế nào và ưu tiên cho cái gì'', Simeone giải thích.

Diego Simeone luôn thực tế trước những đánh giá bên ngoài. Ảnh: Marca

Marseille hiện có hai cầu thủ chơi rất hay là Florian Thauvin và Dmitri Payet. Người đầu đang sở hữu 26 bàn và 17 đường chuyền dọn cỗ, còn người sau gây ấn tượng mạnh về kỹ thuật và khả năng đi bóng.

HLV Simeone cảnh giác thêm: ''Chúng tôi sẽ phải gặp một đối thủ mà chúng tôi cần giảm thiểu lối chơi tấn công của họ. Marseille là một đội bóng nguy hiểm trên mọi phương diện tấn công. Họ có sự tự tin, nhịp độ cao ở tuyến giữa và cách thi đấu trực diện giống như chúng tôi. Chúng tôi cần tìm cách áp đặt lối chơi với họ''.

Do bị truất quyền chỉ đạo ở bán kết lượt đi, Simeone sẽ không thể xuất hiện trên sân trong trận chung kết. Đây là quyết định phạt thêm của Liên đoàn bóng đá châu Âu dành cho HLV người Argentina.

Simeone tin tưởng vào trợ lý German Burgos, người sẽ chỉ đạo thay: ''Tôi có cảm giác yên tâm với sự hiện diện của German. Tôi và ông ấy rất hiểu nhau, cùng chia sẻ tư duy về bóng đá''.

Tác giả: Thanh Quý

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP