Tin Hà Tĩnh

Rừng thông bốc cháy giữa nắng gắt, Hà Tĩnh lo tái diễn cháy rừng lịch sử

Một cánh rừng thông thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà đã bất ngờ bốc cháy vào chiều ngày 21/5. Hiện nắng nóng kèm gió Lào khiến tỉnh này lo tái diễn đợt cháy rừng lịch sử năm trước.

Vào lúc 16h30 chiều qua (21/5), tại khu vực rừng thông thuộc thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà đã xảy ra cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, với sự hỗ trợ của 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn huấn luyện cơ động BĐBP Hà Tĩnh, lực lượng kiểm lâm, chính quyền xã Ngọc Sơn đã tiếp cận đám cháy, phát đường băng ngăn lửa lan rộng và tiến hành dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng, thực bì dày, địa hình phức tạp, gió to, khói dày đặc nên việc tiếp cận và tổ chức chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Phải đến 19h cùng ngày, các lực lượng phòng chống cháy rừng mới khống chế được ngọn lửa. Thiệt hại ước tính khoảng 2ha.

Đây là đợt cháy rừng đầu tiên xảy ra vào mùa khô năm nay ở Hà Tĩnh. Dù chính quyền các cấp, các ngành, chủ rừng luôn sẵn sàng túc trực, đối phó cháy rừng, tuy nhiên, chính quyền tỉnh này vẫn lo lắng thời tiết tiêu cực, nắng nóng, khô hanh kéo dài, sự bất cẩn của người dân sẽ khiến rừng bốc hỏa, tái diễn những trận cháy rừng lịch sử xảy ra vào mùa hè năm 2019.

Theo đó, từ cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7/2019, lửa đã bùng phát cùng lúc trên nhiều huyện, thị của tỉnh Hà Tĩnh, thiêu cháy hàng trăm ha rừng. Cả hệ thống chính trị của tỉnh này, sau đó đích thân Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khi đó đã phải vào cuộc chỉ đạo công tác dập lửa. Đây được xem là đợt cháy rừng tồi tệ nhất xảy ra tại Hà Tĩnh từ trước tới nay.

Rừng Hà Tĩnh bị lửa tàn phá ở trận cháy rừng lịch sử năm 2019.



Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP