Pháp luật

Nữ kế toán bị tạt axit: Hành vi ác độc nhưng khó xử tội Giết người

Nữ kế toán của một trường quốc tế trên địa bàn TP.HCM đang đi trên đường thì bị kẻ lạ mặt tạt axit khiến chị bị bỏng 11% vùng mặt, hai tay, hai đùi. Bệnh nhân còn bị bỏng kết, giác mạc độ 4 và da mi hai mắt do axit, bỏng da độ 3 do axit.

Ngày 22/10, Cảnh sát điều tra Công an quận 2 (TP.HCM) đã lập hồ sơ và đang điều tra truy xét những đối tượng liên quan vụ tạt axit vào mặt chị Võ Thị D.H. (46 tuổi, kế toán của một trường quốc tế, ngụ P.Tân Thới Hiệp, quận 12).

Nạn nhân Võ Thị D.H. (Ảnh báo Tuổi trẻ)

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào 18h20 ngày 20/10, sau giờ tan làm, chị H. điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Văn Hưởng. Khi chị đi đến một bãi đất trống tại khu phố 6, phường Thảo Điền, quận 2 thì bị kẻ lạ mặt điều khiển xe máy chạy phía sau vượt lên, tạt axit vào mặt.

Nạn nhân được đi cấp cứu tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình của bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị bỏng axit 11% vùng mặt, hai tay, hai đùi. Bệnh nhân còn bị bỏng kết, giác mạc độ 4 và da mi hai mắt do axit, bỏng da độ 3 do axit.

Theo công an, chị H. chưa có gia đình, hiện ở với cha mẹ tại quận 12. Chị không mâu thuẫn với bất kỳ ai và từ trước đến nay chưa nhận được bất cứ lời đe dọa nào.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vụ việc này, luật gia Nguyễn Trung Thành cho hay, hành vi tạt axit rất tàn ác, vì để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nạn nhân. Trong vụ việc này, sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được kẻ gây án và động cơ, mục đích tạt axit của kẻ này thì sẽ có cơ sở xác định rõ ràng tội danh.

Việc quản lý axit chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng mua bán axit tràn lan đã vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Theo luật gia Nguyễn Trung Thành, hiện nay rất khó truy tố đối tượng gây án về tội Giết người bởi lẽ hậu quả chết người chưa xảy ra. Trường hợp cơ quan công an xác định được kẻ gây án dùng lượng axit lớn, nồng độ cao và tạt vào vùng trọng yếu trên cơ thể như đầu, mặt, phạm tội quyết liệt, cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân thì mới có cơ sở xử lý về tội Giết người.

"Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bỏng axit 11% vùng mặt, hai tay, hai đùi... Bệnh nhân còn bị bỏng kết, giác mạc độ 4 và da mi hai mắt do axit, bỏng da độ 3 do axit, nên chiếu theo điểm b, khoản 1, Điều 104, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Được biết, tại Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015 mới (kể từ ngày 1/7/2016, thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3, Điều 7 của Bộ luật Hình sự 2015), tội Cố ý gây thương tích có đưa tình tiết: Dùng axit sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân, tùy vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Như vậy, hình thức xử phạt đã có sức nặng, răn đe hơn", luật gia Thành phân tích.

Theo luật gia Nguyễn Trung Thành, cơ quan chức năng nên kiểm soát chặt việc buôn bán hóa chất nguy hiểm, trong đó có axit. Cụ thể, từ công tác quản lý đến việc giám sát hoạt động mua, bán axit.

Theo các chuyên gia, axit có thể gây tổn thương trên da chỉ trong vòng 5 giây. Axit đốt cháy mô rất nhanh, nếu đốt qua lớp màng đáy (lớp sản sinh ra phần da che phủ bề mặt) thì chắc chắn sẽ để lại sẹo dù chỉ diễn ra trong tích tắc. Nếu chậm trễ hơn axit sẽ vượt qua màng đáy, ăn vào phần cơ và gân gây ra tình trạng bỏng nặng co rút, nếu sâu hơn sẽ hủy hoại cả xương, khớp dẫn đến tàn phế suốt đời.

Các nhà nghiên cứu lý giải: Sở dĩ axit có khả năng gây bỏng cơ thể con người bởi nó phản ứng với các protein có trong tóc, móng chân, móng tay, da… Khi tiếp xúc với da, axit làm ngưng kết các protein của mô và hút nước của tế bào. Chúng cũng hóa hợp với protein tạo thành protein axit, các protein này vẫn mang tính axit và tiếp tục gây bỏng sâu.

Tác giả: Việt Hương

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP