Bạn cần biết

Nhắc nhở nhẹ nhàng hàng xóm vẫn gào thét karaoke, phải làm sao?

Đã đến lúc cần có quy định riêng dành cho việc hát karaoke vì phiền toái nó gây ra là rất lớn.

Ngày 28/2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt ông Nguyễn Viết Lộc (59 tuổi, trú xã Thái Yên) để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, vì cho rằng góp ý của mình không được tiếp thu, ông Lộc cầm dao sang nhà hàng xóm, đâm chết vị khách của gia chủ vì tiếng hát karaoke quá to.

Việc giải quyết mâu thuẫn do karaoke như ông Lộc là vi phạm pháp luật. Nhưng tôi chắc chắn hiểu nỗi khổ của kẻ bị tra tấn bằng âm thanh khó nghe. Qua nhắc nhở nhẹ nhàng thì họ còn thách thức rằng sao không báo công an đi, pháp luật không cấm hát karaoke, phải cãi cọ thì họ mới chịu ngừng hát.

Chúng ta phải làm sao với những người không chịu thức tỉnh, thích hát karaoke không đúng lúc và không biết tôn trọng bà con hàng xóm.

Tác giả: Hai Lúa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: gào thét karaoke , nhắc nhở

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP