Xã hội

Lộ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ sau tiếng nổ lớn, 3 người tử vong ở Hà Nội

Sau tiếng nổ lớn, ngôi nhà trọ ở Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội bốc cháy. Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 người gặp nạn.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ vụ nổ bình gas cháy nhà trọ khiến 3 người tử vong trên địa bàn.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ bình gas ở Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vụ cháy nổ xảy ra vào hồi 21h27’ ngày 3/1, thời điểm đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo: nổ bình gas trong nhà dân tại ngõ 18 Định Công Thượng, người báo tin cung cấp thông tin có người mắc kẹt trong nhà.

Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng PCCC Công an quận Hoàng Mai với 2 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến 22h27’ cùng ngày (3/1), đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể tại hiện trường, hiện đã xác định đó là một cặp vợ chồng (anh P.H.H (SN 1995), vợ là T.T.T (SN 1994) cả hai đều có hộ khẩu thường trú ở Phú Lai, Yên Thuỷ, Hoà Bình).

Còn một nạn nhân nữa nghi là em trai anh P.H.H, hiện đang được cơ quan lấy mẫu ADN để xác minh làm rõ thân nhân.

Về nguyên nhân nổ dẫn đến cháy, bước đầu xác định, là do hở bình gas.

Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 10m2, khiến mái lợp fibro xi măng bị vỡ vụn. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cháy, trong đó có xe máy, 1 bình gas 12kg.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP