Di tích - Thắng cảnh

Khánh thành công trình tượng đài Phan Đình Phùng và nghĩa quân

Sáng ngày 23/1, Huyện Vũ Quang long trọng tổ chức Lễ khánh thành, an vị và hô thần nhập tượng công trình tượng đài Phan Đình Phùng và nghĩa quân tại Núi Động Voi, Tổ dân phố 3, Thị trấn Vũ Quang.

hatinh24h

Về tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- UVBTV- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Nguyễn Thiện – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở VHTT và Du lịch Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Sơn- Phó Chủ tịch Liê hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Kỷ- Phó Bí thư TT Huyện ủy; Trịnh Văn ngọc, TUV- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện và các đại biểu làm lễ dâng hương

Quần thể tượng đài nhà yêu nước Phan Đình Phùng được khởi công xây dựng trên diện tích 3,8 ha, tọa lạc tại đồi thông của dãy núi Động Voi (Tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang) với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Công trình do UBND huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây dựng 26/3 thi công. Tượng đài gồm 3 pho tượng, gồm lãnh tụ Phan Đình Phùng và 2 nghĩa sỹ Cần Vương cao 15,3 m, chân tượng khắc họa hình ảnh rừng cây cao 8,5m, đều được đúc bằng chất liệu đá xanh Thanh Hóa. Tượng đài ở trên đỉnh đồi hướng ra sông Ngàn Trươi và bao quát cả trung tâm hành chính huyện Vũ Quang. Công trình còn bao gồm 1 bức phù điêu diện tích 156m2 mô tả lại công tác chuẩn bị và chiến đấu của nghĩa quân trong trận “Sa năng úng thủy”, 10 phiến đá mặt có chạm khắc, 35 khối điêu khắc trang trí và 2 lư hương.

Đây là một công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa tâm linh cao cả, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn của nhân dân Vũ Quang đối với Chí sỹ yêu nước Phan Đình Phùng cùng nghĩa quân đã cống hiến và hi sinh cho Độc lập- tự do của Tổ Quốc. Tượng đài hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là điểm nhấn văn hóa, phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ khánh thành Tượng đài, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và bà con nhân dân đã dâng hoa, thắp hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc  đối với nhà yêu nước chí sỹ Phan Đình phùng cùng nghĩa quân.

Lê Thủy – Quốc Lập

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP