Thể thao

HLV Trung Quốc đánh giá thấp thầy trò HLV Park Hang-seo, gọi ĐT Việt Nam là “tân binh” ở châu Á

Vị HLV này cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn chưa phải là đối thủ của Trung Quốc trong một tương lai gần.

Khoảng 2 năm trở lại đây, truyền thông Trung Quốc nhiều lần nhắc tới bóng đá Việt Nam sau khi HLV Park Hang-seo liên tiếp thành công cùng U22 và ĐTQG. Một số bài viết trên các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc cho rằng bóng đá nước này đang dần tụt hậu ở phạm vi châu lục và có thể sẽ bị bóng đá Việt Nam "qua mặt".

Chiều 27/12, tờ Sina có bài viết đề cập tới ý kiến đánh giá của HLV đội U20 Trung Quốc Cheng Yaodong đưa ra quan điểm ngược lại. Bài báo này có tiêu đề: "Tuyển Việt Nam vẫn chưa phải là đối thủ của ĐTQG Trung Quốc. HLV Cheng Yaodong thẳng thừng cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn chỉ là đội tân binh ở châu Á".

Tờ Sina viết: "Ở VCK U23 châu Á hai năm trước, Việt Nam đã giành chức Á quân và cả đất nước Việt Nam đã ăn mừng. Nhiều người hâm mộ cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ trở thành đối thủ rất đáng gờm với bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, trong mắt HLV đội U20 Trung Quốc Cheng Yaodong, Việt Nam vẫn chỉ là đội tân binh ở châu Á và không thể đe dọa tuyển Trung Quốc trong tương lai gần.

Trước đây, nếu các đội tuyển của Trung Quốc chạm trán Việt Nam, người hâm mộ sẽ đặt ra câu hỏi rằng chúng ta sẽ thắng họ bao nhiêu trận và thắng như thế nào. Thế nhưng gần đây, nhiều người coi bóng đá Việt Nam là mối đe dọa với bóng đá Trung Quốc và cho rằng ĐTQG Trung Quốc có thể sẽ bị đánh bại nếu đối đầu với ĐTQG Việt Nam.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng bóng đá trẻ trong đó có U20 Trung Quốc sẽ phải lo lắng bởi mối đe dọa đến từ đối thủ Việt Nam, nhưng HLV Cheng Yaodong cho rằng đây là nhận định thiếu cơ sở. Ông cũng hy vọng rằng trong thời gian tới nếu chạm trán Việt Nam, ông sẽ cùng các học trò giành kết quả tốt để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

HLV Cheng Yaodong không đánh giá cao bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, website 163.com của Trung Quốc lại đăng tải những phát biểu của HLV Cheng Yaodong nhằm khích lệ tinh thần rèn luyện của các học trò:

"Tôi luôn nhắc các học trò để họ ghi nhớ rằng họ là người chịu trách nhiệm về tương lai của bóng đá Trung Quốc.

Khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc so với thế giới vẫn còn rất lớn, thậm chí so với các đội hàng đầu châu Á cũng đang ngày một tăng. Chúng ta không được phép tụt hậu. Chúng ta cần nỗ lực để bắt kịp họ.

Vì vậy, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa vì tương lai của chính họ và sau đó là vì sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Tôi mong tất cả mọi cầu thủ đều tập luyện chăm chỉ. Thành công của bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới này đều đứng sau những nỗ lực gian khổ. Không có sự nỗ lực sẽ không thể thành công.

Tôi cũng hy vọng các bạn sẽ học hỏi từ những cầu thủ giỏi hơn mình. Mọi người cần học hỏi lẫn nhau và đoàn kết hơn. LĐBĐ Trung Quốc và người dân luôn đặt hy vọng vào các bạn. Các bạn có thể thành công hay không, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào sự nỗ lực của chính các bạn".

HLV Cheng Yaodong (phải) và một lãnh đạo của LĐBĐ Trung Quốc.

Hơn 2 năm trở lại đây, thành tích của bóng đá Trung Quốc ở phạm vi châu lục thường thua kém so với Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á, trong khi U23 Việt Nam giành Á quân thì U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng trên sân nhà.

Đến kỳ ASIAD 2018, U23 Việt Nam vào tới bán kết thì Trung Quốc dừng bước ở vòng 1/8.

Ở Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam vào tứ kết rồi thua Nhật Bản 0-1, tuyển Trung Quốc cũng vào tứ kết rồi thua Iran 0-3.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận còn tuyển Trung Quốc tạm đứng nhì bảng A với 7 điểm sau 4 trận (trong khi đội đầu bảng Syria có 15 điểm sau 5 trận).

Tác giả: Tiểu Mã

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP