Việt Nam

Hình ảnh tàu ngầm Trường Sa chạy thử nghiệm trên hồ

Sáng 28/3, tàu ngầm mi ni tự chế mang tên Trường Sa được đưa ra hồ nhân tạo ở Khu công nghiệp Vĩnh Trà, rộng khoảng 3ha, sâu khoảng 2,5 đến 3m để chạy thử. Hiện tàu đã thử nghiệm thành công hệ thống bánh lái.

Chiếc tàu ngầm mi ni tự chế mang tên Trường Sa do ông Nguyễn Quốc Hòa (56 tuổi), là Giám đốc Công ty Cơ khí Quốc Hòa, ở thành phố Thái Bình, thiết kế và chế tạo. Trước khi đưa ra hồ thử nghiệm, tàu ngầm mi ni Trường Sa cũng đã được cho lặn thử nghiệm trong bể thành công.

Đưa tàu ngầm mi ni Trường Sa xuống hồ để chạy thử nghiệm.
Đưa tàu ngầm mi ni Trường Sa xuống hồ để chạy thử nghiệm.
Để đánh giá bánh lái, hệ thống điện tử, vào ngày 25/3, ông Hòa đã cùng đội kỹ sư đập bể thử nghiệm để đưa tàu ngầm ra ngoài. Đến 8h sáng nay ngày 28/3, tàu ngầm Trường Sa đã được cần cẩu hạng nặng vận chuyển ra hồ rộng khoảng 3ha, sâu hơn 2m để chạy thử nghiệm. Theo dự kiến tàu ngầm mi ni được đổ 170 lít dầu và chạy thử nghiệm trong một ngày.

Theo ông Hòa, sau nhiều lần kiểm tra, chạy thử, thấy hệ thống không khí tuần hoàn độc lập lắp đặt trong tàu ngầm hoạt động tốt. Hiện tại, ông đã sẵn sàng cho việc thử nghiệm bánh lái, hệ thống điện tử… bên trong con tàu ở môi trường nước rộng hơn.

Tàu đã được chuẩn bị xong để chạy thử nghiệm.
Tàu đã được chuẩn bị xong để chạy thử nghiệm.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, hiện nay tàu ngầm mi ni Trường Sa có hình dáng gọn hơn, không còn thanh ngang, thanh dọc phía trên nóc, cũng không có cánh ở phía trước như trước đây.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Cẩn, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Thái Bình cho hay: “Tàu ngầm tự chế Trường Sa chỉ được phép mang ra biển và các sông lớn của Thái Bình khi nào có đầy đủ giấy phép. Nếu tàu ngầm chưa được cấp phép, đơn vị sẽ đình chỉ ngay lập tức, dù là chạy thử nghiệm”.

Tàu chạy thử nghiệm quanh hồ.
Tàu chạy thử nghiệm quanh hồ.
Tàu chạy thử nghiệm quanh hồ.

Đại tá Cẩn cũng cho biết thêm, sáng nay phòng trinh sát cũng cử người đến khu hồ tàu ngầm mi ni tự chế Trường Sa chạy thử để quan sát và nắm bắt tình hình.

Hàng trăm người dân địa phương cũng đã tập trung xung quanh khu vực hồ nhân tạo tại Khu công nghiệp Vĩnh Trà để chứng chiến việc chảy thử tàu ngầm mini Trường Sa. Chiếc tàu ngầm được chính ông Nguyễn Quốc Hòa lái chạy thử. Hiện tại, chiếc tàu ngầm mi ni Trường Sa đang chạy quanh hồ, đến 11h30, tàu đã chạy thử nghiệm được 5 vòng quanh hồ.

Tàu đang chạy thử nghiệm hệ thống bánh lái quanh hồ, chưa thể lặn vì độ sâu hồ không đảm bảo.
Tàu đang chạy thử nghiệm hệ thống bánh lái quanh hồ, chưa thể lặn vì độ sâu hồ không đảm bảo.
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi chạy thử của tàu ngầm mini:
Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)


Nhiều người dân tập trung theo dõi buổi chạy thử nghiệm (Ảnh: Nguyễn Dương)

Thanh Thủy – Duy Tuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP