Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Trình diễn bay khinh khí cầu chúc mừng thành công SEA Games 31

Từ 28-29/5, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc trình diễn bay khinh khí cầu để khép lại hoạt động thể thao, văn hóa lớn của Việt Nam trong năm 2022 - SEA Games 31.

Sáng 23/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch trình diễn bay khinh khí cầu chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 thành công tốt đẹp với chủ đề “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà".

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 28 - 29/5, tại khu vực công viên Trần Phú (phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh).

Theo kế hoạch, sáng 28/5, chương trình sẽ bắt đầu với hoạt động văn nghệ, trình diễn bay khinh khí cầu. Tối cùng ngày tổ chức lễ khai mạc chương trình nghệ thuật hoa đăng khinh khí cầu “Hà Tĩnh - Đón Sao La về nhà” và vinh danh khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên Hà Tĩnh đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Trong đêm khai mạc, các kinh khí cầu được thổi luồng lửa dài để tạo hiệu ứng ánh sáng đặc biệt kéo dài khoảng 60 phút cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác.

Ngày 29/5, TP.Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với đơn vị thực hiện tổ chức bay các khinh khí cầu và các hoạt động liên quan để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, chiêm ngưỡng của nhân dân.

Chương trình sẽ trình diễn của 22 khinh khí cầu cỡ lớn, trong đó, 11 khinh khí cầu mang hình cờ của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Các khinh khí cầu bay với độ cao không quá 50m, buộc dây tại chỗ và không di chuyển. Các flycam bay phục vụ chương trình với bán kính 150m, trần bay 50 - 70m.

Người dân đổ về hồ chứa nước Ngàn Trươi, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh xem trình diễn bay khinh khí cầu hôm 7/5, chào mừng SEA Games 31. Ảnh: IT


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, sự kiện trình diễn khinh khí cầu lần này kết thúc chuỗi trình diễn “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân châu Á” sẽ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP.Hà Tĩnh, Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 thành công tốt đẹp. Đây cũng là hoạt động trình diễn thể thao và văn hóa nghệ thuật, kích cầu thương mại và du lịch, xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh trẻ, năng động, nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, chương trình còn góp phần tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc nơi phát hiện loài thú quý hiếm Sao La, nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, ngày 7/5, tại hồ chứa nước Ngàn Trươi, thị trấn Vũ Quang, cũng diễn ra cuộc trình diễn bay khinh khí cầu với chủ đề "Cuộc dạo chơi của Sao La - kỳ lân châu Á", nhằm chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.

Đại hội đã chọn hình ảnh con Sao La (tên khoa học là Pseudoryx Nghetinhensis) làm biểu tượng - linh vật của SEA Games 31. Sao La còn được gọi là “Kỳ lân châu Á”, một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới sinh sống trong núi rừng Việt Nam.

Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5/1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Tác giả: PV

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP