Thể thao

Đội bóng Thái Lan có biến chuyển khó tin sau khi Đặng Văn Lâm "đào tẩu"

Sau khi thủ thành Đặng Văn Lâm chính thức rời đi, CLB Muangthong Utd đã có thành tích rất tốt tại đấu trường quốc nội.

Văn Lâm ra đi, Somporn Yos giúp Muangthong Utd bay cao

Vòng 17 Thai League mùa giải 2020-2021 chứng kiến CLB Muangthong Utd có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Rayong FC ngay trên sân nhà.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng Thái Lan sau khi thủ thành Đặng Văn Lâm chính thức cập bến Cerezo Osaka.

Trước đó ít ngày, Muangthong Utd nhọc nhằn hạ gục Samut Prakan với tỷ số 1-0 ở vòng 1/16 Cúp quốc gia Thái Lan.

Đây rõ ràng là những chuyển biến hết sức tích cực của đội bóng Thái Lan thời hậu thủ môn Đặng Văn Lâm.

Thực tế, việc có 2 chiến thắng liên tiếp và thậm chí giữ sạch lưới, chứng tỏ CLB từng 4 lần vô địch Thai League không hề yếu đi mà họ còn chơi ổn hơn.

Cần phải nói thêm, thời điểm Đặng Văn Lâm chưa chuyển tới Cerezo Osaka, họ lại trải qua thành tích khá tệ với chỉ một chiến thắng ở 5 trận gần nhất kèm theo đó là 3 trận hòa và 1 trận thua.

Trong 2 trận đấu hết sức thành công gần đây của Muangthong Utd, thủ môn Somporn Yos đã có màn trình diễn rất tốt. Thủ thành bản địa này chính là một trong 3 cái tên được tờ Siam Sport chấm đến 8 điểm ở trận thắng Rayong FC vừa qua.

Nhìn rộng ra, ở 5 trận bắt chính cho Muangthong tại Thai League mùa này, thủ thành 27 tuổi giữ sạch lưới 3 trận, 4/5 trận đấu đó, đội chủ sân SCG ca khúc khải hoàn và chưa thất bại trận đấu nào.

Rõ ràng việc chia tay Văn Lâm lúc này chưa phải là vấn đề quá lớn với đại gia Thai League, họ hoàn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tài nghệ của Somporn Yos.

Tác giả: Triệu Dân

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP