Người đương thời

CT HĐQT Cty Lê Bảo Minh – Lê Thị Ngọc Hải – Xứng danh "người con gái sông la"

16 tuổi buớc chân theo cậu vào Nam, bỏ mặc phong tục con gái đến tuổi lấy chồng, cày ruộng …

Ngày ra đi, không dám ngoảnh đầu lại, bởi sợ cái đói – khổ sẽ đeo bám theo mình mặc dù chưa hình dung được tương lai nơi đất khách có sung sướng hơn không. Vào Nam, đầu tiên là đi học ngoại ngữ để mau chóng mong xin việc làm tự nuôi sống bản thân. Có ngoại ngữ, xin vào làm nhân viên mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi ấy, rất nhiều người chúc mừng vì nơi đây là chỗ nhiều phụ nữ mơ ước. Vậy mà chưa được nửa năm, bỏ việc vì “không chịu cho người ta… sai vặt”. Đó là vài dòng giới thiệu về lý lịch của “Nữ doanh nhân Việt Nam” Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT Cty CP Lê Bảo Minh, nhà phân phối độc quyền sản phẩn Canon tại Việt Nam.


Con đuờng thành công. Với bản tính “tự do, không thích nguời khác quyết định thay” vì thế Chị Lê T ngọc Hải chọn con đuờng kinh doanh là một quyết định chỉ để thoả mãn cá tính của bản thân. Buớc đầu khởi nghiệp là mở một cơ sở nhỏ với vài nhân viên quấn mô tơ quạt điện, dù không biết gì về điện. Những năm 1999-2000, nhận thấy nhiều Cty nước ngoài muốn làm ăn tại Việt Nam và tìm đại diện phân phối. Chị đã quyết định nhảy vào môi truờng mới và bắt đầu với cửa hàng bán máy văn phòng cho các hãng Toshiba, Canon, Ricoh… Vốn ngoại ngữ khá cùng tính cách tinh – nhạy, nên các nhà đầu tư nuớc ngoài đã chọn chị làm đại diện phân phối sản phẩm cho họ. Tuy nhiên, bản tính của chị đã không để chị làm những việc mà chưa là của riêng mình, vì thế Công ty Lê Bảo Minh đuợc ra đời với mục đích làm đối tác chính thức, nhập khẩu trực tiếp, … Qua 12 năm hoạt động, nay Cty CP Lê Bảo Minh được biết đến là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Canon tại Việt Nam, với hệ thống 300 đại lý, 5 chi nhánh thường xuyên giao dịch trên toàn quốc và 1.000 đại lý không chính thức khác. Doanh thu của Cty Lê Bảo Minh tăng dần theo cấp số nhân qua từng năm. Những năm gần đây, dù ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng doanh thu của Cty Lê bảo Minh vẫn tăng từ gấp 35 đến 45 lần so với năm 2003. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cty đã đóng góp vào ngân sách nhà nước mỗi năm đáng kể. Cụ thể doanh số từ 50 tỷ của năm 2007, đến năm 2009 đã là 170 tỷ và doanh số của năm 2010 là 230 tỷ, … Trong quá trình hoạt động và phát triển, Công ty LÊ BẢO MINH đã được ghi nhận thông qua các phần thưởng cao quý trong cả nước lẫn Quốc tế: một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt; thương hiệu Việt Nam uy tín – chất lượng năm 2008, “Top 100 Trusted Brand” trong tổng số 132 doanh nghiệp Việt Nam; giải “Top Trade Service Awards 2008” với vị trí 17/95 doanh nghiệp đoạt giải do Bộ Công Thương tổ chức; giải cúp vàng “Vì sự phát triển cộng đồng”; “Cúp vàng văn hóa doanh nghiệp” năm 2009; “Thương hiệu uy tín – chất lượng năm 2009” do Bộ Khoa học & Công nghệ trao tặng … và năm 2009 LÊ BẢO MINH tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của khách hàng thông qua kết quả khảo sát, đánh giá và xét chọn của khách hàng do Trung tâm đánh giá chỉ số tín nhiệm Châu Á – Thái Bình Dương tổ chức thực hiện (đây là là lần thứ 3 liên tiếp LÊ BẢO MINH nhận giải “Trusted Brand”). Đối nội – đối ngoại, tâm niệm “Trân trọng công sức của những người đã gắn bó, chữ “Tín” phải đặt hàng đầu, nhắc nhở nhân viên coi khách hàng là thượng đế, khiêm nhường và tự nhắc mình đối xử với nhân viên bằng những đức tính ấy”, tâm niệm của chị Lê T Ngọc Hải. Theo quan điểm của chị, “Một ngày 24 tiếng đồng hồ thì ít ra có 8 tiếng mình đã gắn bó với họ nên cố gắng ứng xử với nhau sao cho có tình người.”


Đối với xã hội Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, chị Hải còn được nhiều người biết đến bởi chị là một trong những Mạnh Thường Quân tích cực gắn bó với người nghèo. Chị luôn xem việc tham gia ủng hộ và đóng góp cho các hoạt động xã hội là trách nhiệm và đạo đức của doanh nghiệp đối với xã hội. Đây cũng được xem là mục tiêu chiến lược thứ hai của công ty sau chiến lược kinh doanh. Trong những năm qua, Lê Bảo Minh đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội và từ thiện. Theo ước tính gần đây, công ty đã hỗ trợ thực hiện các chương trình với tổng số kinh phí lên đến trên 4 tỷ đồng. “Dù trong thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn, trồi sụt bất định nhưng chúng tôi bỏ qua tất cả những điều đó, vì nó là mẫu số chung của toàn xã hội. Chúng tôi vẫn muốn được chia sẻ ít nhiều đối với những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn trong cuộc sống. Vốn là dân xứ Nghệ nên tôi hiểu rất rõ những đau thương của bà con mình trong những đợt mưa lũ. Hơn thế tôi và gia đình cũng từng bước lên từ trong khốn khó, cùng cực nên tôi rất thấu hiểu nỗi khổ của đồng bào. Nay mình có khấm khá hơn một chút, nhường cơm sẻ áo với bà con mình, đồng bào mình là điều ai ai cũng nên làm. Biết đâu từ trong những sự giúp đỡ ấy lại ươm mầm cho những Lê Bảo Minh khác, lớn mạnh hơn nhiều trong tương lai. Tôi rất hi vọng ở điều đó. Hãy tạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn một bước đệm, một nấc thang mới để họ vươn cao hay chí ít là cũng thoát khỏi sự nghiệt ngã của số phận. Với tôi, hành động đó vừa như là sự tiếp nối truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc, vừa là cách để tích đức cho gia đình và con cái sau này. (chị tỏ ra rất tâm đắc)


Đọc thêm về chị Lê Thị Ngọc Hải trên báo Sài Gòn Giải Phóng với bài: Bà Lê Thị Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Bảo Minh: Muốn chung tay chăm lo người nghèo

HDH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP