Du lịch

Thủ phủ hoa ở miền Tây khai mạc lễ hội hoa xuân

Tối 27/1, Lễ hội hoa xuân TP Sa Đéc (Đồng Tháp) năm 2019 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn phục vụ khách du xuân. Ngay trong đêm khai mạc đông đảo người dân khắp nơi đến khách tham quan và tham gia các hoạt động tại lễ hội.

Với chủ đề “Sa Đéc - Thành phố tình hoa”, Lễ hội hoa xuân diễn ra từ ngày 27-1 đến 10-2, với nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc, như: hội thi và triển lãm sinh vật cảnh; trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp; trải nghiệm thực hành chế biến món ăn từ bột gạo Sa Đéc; hội thi chế biến ẩm thực từ hoa hồng;...

Để phục vụ khách du xuân, UBND TP Sa Đéc đầu tư làm mới giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam cùng 7 cụm tiểu cảnh được làm từ hơn 7 ngàn giỏ hoa tươi gồm những mô hình: đồng tiền vạn lịch, cánh bướm vườn xuân, thuyền hoa, bánh chưng dưa hấu, sóng hoa,…. nhằm tạo thêm không gian hoa để khách tham quan chụp ảnh lưu niệm.

Tối 27/1, Lãnh đạo TP Sa Đéc tổ chức đêm khai mạc Hội hoa xuân 2019

Đặc biệt, trong đêm giao thừa 30 Tết có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón mừng năm mới diễn ra vào lúc 22 giờ, với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân.

Ông Lăng Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc, cho biết việc tổ chức Lễ hội hoa xuân năm nay, đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của nhân dân thành phố và bạn bè gần xa, tạo dựng hình ảnh thành phố ngày càng thân thiện, văn minh, thúc đẩy du lịch Sa Đéc phát triển cả về số lượng khách tham quan, các điểm dịch vụ du lịch và doanh thu ngân sách từ du lịch, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch tỉnh Đồng Tháp và cả nước.

Năm nay, tại làng hoa Sa Déc, thành phố làm thêm nhiều hoạt cảnh để du khách đến xem hoa, chụp ảnh

Những ngày này rất đông du khách đến tham quan làng hoa Sa Đéc

Đài hoa cao 18m để du khách ngăm hoa đã đưa vào phục vụ du khách

Tác giả: Hòa Bình

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP