Tin Hà Tĩnh

Sân bóng Hà Tĩnh thành nơi tập golf 'chui’: Lãnh đạo nói gì?

Ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao Hà Tĩnh khẳng định không hề có việc dùng sân bóng đá để tập golf.

Chiều 13/11, trả lời PV VTC News, ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết, sân vận động của Hà Tĩnh là sân thi đấu, không phải sân tập luyện. "Anh em trong cơ quan làm xong việc có ra tập golf, nhưng chỉ tập phía sau và 2 bên cầu môn. Không có chuyện dùng sân bóng đá để tập golf", ông Sơn khẳng định.

Cũng theo ông Sơn chia sẻ, cách đây khoảng 3 tuần, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới, đề nghị với trung tâm cho vào sân để tập. Trước đề nghị đó, ông Sơn cho biết: "Đây là sân dành cho thi đấu chứ không phải sân tập luyện, nhưng chúng tôi vẫn quan tâm và cho vào tập 1 tuần 2 buổi. Sau khi tập 3 buổi thì mưa cả tuần, khi vào tập họ đi giày đinh khiến đất bị xới, hỏng hết cỏ".

Sau khi sân bị hư hỏng, đơn vị đã báo cáo lên Sở, đồng chí Giám đốc Sở cũng trực tiếp xuống để kiểm tra sân, sau đó đã đề nghị Chủ tịch CLB không cho vào tập để trung tâm bảo dưỡng mặt sân. Sau đó, chúng tôi vẫn ưu tiên sân cỏ nhân tạo cho họ tập luyện, muốn tập khi nào thì tập còn sân thi đấu thì không cho vào tập nữa”, ông Sơn nói.

SVĐ Hà Tĩnh được dùng làm nơi đánh golf.

Trước đó, cách khoảng 1 tuần, báo Bóng đá đăng tải bài viết về chuyện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trước mùa giải mới. Ngoài chuyện kinh phí hạn hẹp dẫn đến việc không dám mua cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh, theo ý muốn. Đội bóng này còn cho biết khó khăn lớn nhất của họ là không có sân tập.

Thời gian qua, sân vận động Hà Tĩnh chỉ cho đội vào tập rất hạn chế với lý do để bảo dưỡng mặt sân. Nhưng theo phản ánh của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nơi này đang cho một số người vào dùng sân để tập đánh golf khiến họ rất ức chế.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có mặt tại V.League từ mùa giải 2020. Thời gian đầu thi đấu ở giải chuyên nghiệp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải mượn sân Nghệ An làm sân nhà, vì sân Hà Tĩnh khi ấy sửa chữa nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn cho đội nhà thi đấu. Cứ ngỡ sau khi sân được nâng cấp mới, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ được thoải mái tập luyện, nhưng thực tế lại không như thế.

Một số cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Đội bóng không có sân tập luyện, nhưng sân vận động chính lại dùng làm nơi để tập đánh golf khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ và bức xúc. Chuyện không có sân tập không phải chỉ mới đây mà đã kéo dài suốt 2 năm qua, nhưng hầu như chẳng ai có trách nhiệm giải quyết, khiến đôi lúc chúng tôi cảm thấy buồn”.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP