Xã hội

Ra hồ câu cá, nam học sinh 7 tuổi đuối nước thương tâm

Sáng nay (16/9), tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ đuối nước khiến một nam học sinh tử vong.

Nạn nhân là Vương Bảo Huy, 7 tuổi, trú thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Cháu Bảo Huy đang là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Vụ Bổn.

Mọi người vớt thi thể cháu Bảo Huy từ dưới hồ lên.


Vào khoảng 8h sáng nay, Bảo Huy ra khu vực hồ nước (cách nhà khoảng 500 mét) để câu cá và không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Ít phút sau, một người dân đang làm ruộng gần hồ phát hiện, đã chạy lại hô hoán mọi người đến trợ giúp. Nghe tiếng kêu, nhiều người đã chạy tới, vớt cháu Bảo Huy lên bờ nhưng nạn nhân bị ngạt nước không qua khỏi.

Một lãnh đạo UBND xã Vụ Bổn cho biết, cháu Bảo Huy đang ở cùng với ông Nội (hơn 80 tuổi). Gia đình thuộc hộ khó khăn. Bố Bảo Huy đang làm ăn xa dưới thành phố Hồ Chí Minh và mẹ bỏ đi khi cháu còn rất nhỏ. Do dịch bệnh, bố cháu không về lo hậu sự cho con được. Đại diện UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đã xuống thăm hỏi, động viên và trao phột phần kinh phí hỗ trợ mai táng cho nạn nhân./.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP