AFF Cup 2016

Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore

Nước chủ nhà Singapore đem đến cho VĐV và du khách những ấn tượng khó quên về lễ khai mạc đậm màu sắc, ánh sáng và màn bắn pháo hoa hoàn hảo trong đêm khai mạc SEA Games 28.

Màn bắn pháo hoa đẹp mắt của nước chủ nhà Singapore tối 5/6 chính thức khai mạc SEA Games 28.

Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Nước chủ nhà Singapore đã nỗ lực làm những điều ấn tượng nhất cho các CĐV và du khách trong những ngày SEA Games 28 diễn ra. Sau 22 năm, đảo quốc sư tử mới đăng cai Đại hội thể thao khu vực.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Giám đốc kỹ thuật của lễ khai mạc và bế mạc, ông Kenny Wong chia sẻ: “Chúng tôi ý thức việc để khán giả được xem những thứ họ chưa từng thấy. Chúng tôi tin làm được điều này. Nhiều khoảnh khắc khiến khán giả phải trầm trồ và xúc động mạnh”.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Ông Kenny Wong cho biết, lễ khai mạc đòi hỏi yếu tố kỹ thuật cũng như công nghệ hiện đại và tốn kém.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Singapore đã đem đến sự ấn tượng về sự kết hợp giữa ánh sáng, màu sắc và kỹ xảo. Quang cảnh thành phố với ánh sáng hiện đại trước lễ khai mạc SEA Games 28 tối 5/6.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Người xem thực sự ấn tượng và khó quên màn bắn pháo hoa tại lễ khai mạc SEA Games 28 của nước chủ nhà Singapore, khép lại buổi lễ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, kết hợp công nghệ hiện đại.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
“Đảo quốc sư tử” chi khoảng 25 triệu USD cho buổi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 28, trong đó hầu hết từ tiền tài trợ của các tập đoàn lớn. 5.000 quả pháo hoa được bắn ở cuối buổi lễ.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Với chi phí lớn, nước chủ nhà Singapore tạo ra những tiết mục đặc sắc, trong đó có màn bắn pháo hoa chào mừng SEA Games 28 lúc 22h ngày 5/6 (giờ Singapore, 21h giờ Việt Nam).
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Sau khi cựu VĐV bóng đá, huyền thoại đảo quốc sư tử Fandi Ahmad (6 lần tham dự SEA Games) và con trai là thành viên của U23 Singapore, Irfan Fandi thắp đài đuốc, pháo hoa rực sáng ở sân vận động quốc gia Singapore.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Màn trình diễn gây ấn tượng đậm nét cho người xem, đồng thời nước chủ nhà Singapore cho thấy sự đầu tư của mình.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Khoảng 7.000 vận động viên từ 11 đoàn thể thao dự SEA Games thực sự mãn nhãn khi xem màn trình diễn của lễ khai mạc.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Đại hội lần này trùng với quốc khánh 50 năm của đảo quốc sư tử, nên ban tổ chức muốn tạo ấn tượng đẹp với bạn bè trong khu vực Đông Nam Á.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Sân vận động trung tâm có sức chứa 55.000 chỗ ngồi trở nên lung linh với màn bắn pháo hoa.
Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Singapore
Khu Liên hợp thể thao quốc gia Singapore (Sports Hub) là kỳ quan kiến trúc của Singapore. Với khẩu hiệu: “Tôn vinh sự phi thường” (Celebrate the Extraordinary), nước chủ nhà Singapore muốn mang đến những điều tuyệt vời nhất, không thua những kỳ khai mạc Olympic để bạn bè khắp nơi ấn tượng với SEA Games 28.

Anh Tuấn (từ Singapore)

  Từ khóa: SVĐ , rực sáng , Singapore , Pháo hoa , Quốc gia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP