AFF Cup 2016

Hồng Sơn: ‘Hữu Thắng nên để Ngọc Hải dự bị’

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn gợi ý HLV Hữu Thắng nên tin tưởng Tiến Dũng, để Ngọc Hải dự bị ở trận gặp Indonesia lúc 19h hôm nay (7/12).

Tiền vệ sinh năm 1970 đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ Công Phượng, Văn Toàn trước trận bán kết lượt về gặp Indonesia.
Tiền vệ sinh năm 1970 đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ Công Phượng, Văn Toàn trước trận bán kết lượt về gặp Indonesia.

“Ở trận lượt đi thua Indonesia 1-2, Ngọc Hải đã mắc 2 sai lầm dẫn đến bàn thua cho đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng Ngọc Hải sẽ gặp ít nhiều vấn đề về tâm lý ở trận lượt về. Bởi vậy, HLV Hữu Thắng có thể cân nhắc xếp Đình Luật đá cặp trung vệ với Tiến Dũng”, Quả bóng vàng Việt Nam 1998 và 2000 chia sẻ quan điểm cá nhân của anh.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn nói thêm, trận lượt đi trên sân Pakansari tuyển Việt Nam phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, từ sức ép của 30.000 khán giả tới việc phải đương đầu với vị HLV rất am hiểu con người Việt Nam – ông Alfred Riedl.

“Cầu thủ của chúng ta mắc sai lầm do tâm lý thi đấu. Những pha vào bóng cho thấy cái đầu không giữ được sự tỉnh táo. Bên cạnh đó, ban huấn luyện có sự thay đổi hơi muộn. Tôi nghĩ HLV Hữu Thắng và toàn đội đã phải họp bàn và rút kinh nghiệm trước trận bán kết lượt về gặp Indonesia”, Hồng Sơn chia sẻ.

Hong Son: 'Huu Thang nen de Ngoc Hai du bi' hinh anh 1
Thống kê về hiệu quả thi đấu của Ngọc Hải ở trận gặp Indonesia.

Trước trận lượt về, cựu tuyển thủ Hồng Sơn mong lứa đàn em giữ lửa, nhưng không nôn nóng và đặc biệt cái đầu phải tỉnh táo, chừng mực.

“Indonesia đang ở thế chủ động, họ sẽ chơi phòng ngự phản công. Nếu tuyển Việt Nam mải mê dâng cao đội hình sẽ phải trả giá bởi những đường chuyền vượt tuyến phát động tấn công của Indonesia rất lợi hại”, cựu tuyển thủ gửi lời cảnh báo tới thầy trò HLV Hữu Thắng.

Bên cạnh đó, cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao Văn Toàn và hy vọng sức trẻ của các nhân tố mới sẽ giúp tuyển Việt Nam vượt qua thử thách.

Tiền vệ sinh năm 1970 lưu ý tuyển Việt Nam cần tỉnh táo trong di chuyển, để kéo giãn đội hình Indonesia, không cho họ co cụm phòng ngự. Sau đó, những cầu thủ nhanh nhẹn như Văn Toàn, Văn Quyết chờ đối phương sơ hở để tiếp cận khung thành đối phương.

Trận lượt về lúc 19h tối nay (7/12), danh thủ Hồng Sơn mong HLV Hữu Thắng cho Công Phượng ra sân từ đầu, hoặc có thể vào sân sớm hơn với hy vọng tiền đạo xứ Nghệ sẽ tạo đột biến.

Nguyễn Hồng Sơn gia nhập đội Câu lạc bộ Quân đội (còn gọi là Thể Công) năm 1988 và là trụ cột của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm.

Ban đầu Hồng Sơn thi đấu tại vị trí tiền đạo sau đó chuyển sang tiền vệ cánh.

Anh từng giành huy chương bạc tại SEA Games 18, 20 và Tiger Cup 1998. Năm 1998, Nguyễn Hồng Sơn được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Á tháng 8/1998 và “Quả bóng vàng Việt Nam” lần đầu tiên 1998.

Tùng Lê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP