Xã hội

Một buổi sáng 2 người đàn ông cùng một huyện chết trong tư thế treo cổ

Trong một buổi sáng, người dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam phát hiện 2 người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Ngày 18-6, Công an huyện Đại Lộc, cho biết đơn vị đang cử lực lượng đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân khiến hai người đàn ông treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 cùng ngày, một số người dân đi xây mộ tại Nghĩa trang nhân dân Dạt Bằng (thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây bạch đàn ngay khu mộ.

Qua xác minh, người này tên V. V. N., 41 tuổi, trú thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, hiện đang sống làm việc tại phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Nguyên nhân ông N. treo cổ tự tử do mâu thuẫn vợ chồng.

Đến 7h30 cùng ngày, nhận tin báo Công an xã Đại Phong cũng đến khu vực Khe Cạn (thôn Mỹ Tân, xã Đại Phong) điều tra nguyên nhân người đàn ông treo cổ tự tử trong khu nhà bỏ hoang.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông P.T.A, 40 tuổi, trú thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Tại hiện trường, ông A. chết trong tư thế treo cổ bằng dây thừng màu trắng cột vào thanh bê tông, bên cạnh có chiếc xe máy.

Tác giả: ĐỨC TÀI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

  Từ khóa: Quảng Nam , treo cổ , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP