Trong Nước

Lứa trẻ nhà “bầu” Đức thua thảm vì bị bắt bài ở U19 Quốc tế 2017

Chơi hơn người trong hơn 1/3 thời gian trận đấu song U19 HAGL vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước U19 Việt Nam tuyển chọn và gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu giành vé chung kết giải U19 Quốc tế đang diễn ra tại TP Nha Trang.

Chiều 18-4, U19 Việt Nam gặp U19 HAGL với thành phần là các cầu thủ lứa trẻ Học viện HAGL Arsenal JMG, nơi những học viên khóa I như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… từng khuấy đảo các giải U19 trong nước và Đông Nam Á.

Dù có sự kiểm soát tốt hơn nhưng các đàn em Công Phượng lại chơi thiếu hiệu quả. U19 Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số phút thứ 6 nhờ công Danh Trung và sau đó chỉ còn chơi với 10 người khi Văn Xuân nhận thẻ đỏ phút 30.

Video:

Video diễn biến chính trận U19 Việt Nam thắng U19 HAGL 3-1 (nguồn VTV)

Khoảng thời gian còn lại, U19 HAGL không thể tận dụng được lợi thế hơn người và đến phút 65 cũng chỉ còn chơi với 10 người khi Trung Nghĩa nhận thẻ vàng thứ 2. Khoảng thời gian còn lại, Văn Công nâng tỷ số 2-0 và Xuân Kiên ấn định tỷ số 3-1 cho U19 Việt Nam, xen kẽ là bàn rút ngắn 1-2 của Bảo Toàn (U19 HAGL) trên chấm 11m.

Phát biểu sau trận thắng đậm lứa trẻ nhà “bầu” Đức, HLV Vũ Hồng Việt của U19 Việt Nam tiết lộ đã sớm bắt bài lối chơi của U19 HAGL và yêu cầu học trò chơi pressing ngay từ giữa sân để hóa giải lối chơi ban bật phía đối phương.

“U19 HAGL thời Công Phượng đến U19 HAGL hiện tại có kỹ thuật, ban bật nhuần nhuyễn nhưng dễ bị bắt bài. Các cầu thủ khi đó không có kế hoạch B để xoay chuyển tình thế và vẫn duy trì lối chơi cũ”, HLV Vũ Hồng Việt nói.

Ba điểm có được trước U19 HAGL giúp U19 Việt Nam giành quyền vào chung kết sớm trước 1 vòng đấu sau khi có 3 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, U19 HAGL phải chờ loạt cuối gặp Myanmar mới biết có giành vé chung kết còn lại hay không.

Giải U19 Quốc tế sau 3 trận, U19 Việt Nam có 9 điểm, đứng nhất. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Gwangju (5 điểm), HAGL (4 điểm), Myanmar (3 điểm), Đài Bắc Trung Hoa (1 điểm).

Băng Tâm/Theo An ninh thủ đô

  Từ khóa: quốc tế 2017 , U19 , Bầu Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP