Tin Hà Tĩnh

Khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc - Hà Tĩnh): Nhiều hạng mục chưa bàn giao… đã hỏng

Nhiều hạng mục thuộc dự án cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch chùa Hương Tích chưa bàn giao đã hư hỏng nặng. Lãnh đạo huyện Can Lộc đã thốt lên đầy bất lực: "Chúng tôi đã đề nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được bàn giao và sửa chữa?!"...

Toàn cảnh khu đất “nhếch nhác” án ngữ trước khu du lịch chùa Hương

Năm 2018, Dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch chùa Hương Tích thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Kông mở rộng” (dự án GMS Hà Tĩnh) được khởi công xây dựng và cơ bản hoàn thành vào tháng 9/2020. Thế nhưng, sau khi hoàn thành các công trình đến nay, công tác bàn giao cho UBND huyện Can Lộc để tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng chưa được ban quản lí dự án GMS Hà Tĩnh thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

Thực tế hiện nay, một số hạng mục công trình sau mưa lũ tháng 10/2020 bị hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, tuyến đường xe điện bị sạt lở phần ta luy dương gần khu vực ga, tuyến đường đi bộ từ bến thuyền đến miếu Cô có đoạn bị sạt lở lấp ngang đường với khối lượng lớn, có điểm đường bị xói trôi, sụt lún, gãy mặt đường gần 4m không thể đi qua được.

Thậm chí, hệ thống điện và nhiều trụ đèn chiếu sáng tại quảng trường, bãi xe của di tích bị hư hỏng; một số hạng mục tại nhà điều hành ban quản lí bị hư hỏng, thấm, dột; hệ thống cây xanh bị chết nhiều…

Điều rất đáng bàn, dù UBND huyện Cân Lộc đã nhiều lần có ý kiến bằng văn bản, đề nghị sớm bàn giao công trình, khắc phục những điểm hư hỏng nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Một đoạn đường trong khu du lịch chưa bàn giao đã hỏng nhưng chậm sửa chữa

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nói thêm: Hệ thống đường đi bộ hư nhiều đoạn rồi, ngoài ra còn nhiều chỗ khác mới cải tạo cũng đã hư hỏng. Chúng tôi đã làm văn bản đề nghị mấy lần mà họ chưa sửa chữa.

Rõ ràng, câu trả lời của ông Dũng đã bộc lộ sự bất lực trước những đơn vị thi công thực hiện dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường Khu du lịch chùa Hương Tích thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Kông mở rộng”.

Vì sao UBND huyện Can Lộc đã phát văn bản nhiều lần, nhưng đơn vị thi công vẫn “không thèm” đếm xỉa đến trách nhiệm phải sửa chữa các hạng mục trước lúc bàn giao? Vì sao công tác bàn giao công trình cho UBND huyện Can Lộc để tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng chưa được ban quản lí dự án GMS Hà Tĩnh thực hiện đúng quy trình, thủ tục?

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Thanh Hải

Nguồn tin: Báo Dân tộc và Phát triển

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP