Pháp luật

Hai bị can dùng cưa sắt cắt cửa thông gió trốn khỏi trại tạm giam

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với hai bị can đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận ngày 30/6.

Theo đó, đai đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã là Nguyễn Viết Huy (tức Huy "Nấm Độc", 33 tuổi, ngụ tại thành phố Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 3 giờ ngày 30/6, hai bị đối tượng này đã trốn khỏi buồng giam số 5 - khu B, Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Hai bị can Nguyễn Văn Nưng (trái) và Nguyễn Viết Huy

Bị can Nguyễn Văn Nưng bị tạm giam về tội “Giết người” theo lệnh tạm giam số 18/PC-02 ngày 26/4 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận; Bị can Nguyễn Viết Huy bị tạm giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo lệnh tạm giam số 19/PC-04 ngày 14/5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Vào đêm 29/6, rạng sáng ngày 30/6, Huy và Nưng đã dùng 3 đoạn cưa sắt, cắt song sắt thông gió trước cửa buồng giam, chui ra ngoài buồng giam, leo qua tường rào trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn cùng ngày.

Chiều 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra lệnh truy nã 2 bị can Nưng, Huy.

Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP