Thạch Hà

Hà Tĩnh: Thưởng nóng 3 đơn vị nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án giết người

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào hồi 22 giờ ngày 15/1/2017 Công an huyện Thạch Hà nhận được tin báo: Trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội, Thạch Hà có 2 nhóm thanh niên gây rối, đánh nhau, hậu quả làm anh Phan Văn Ngọc, sinh 1997 trú tại thôn Tân Văn, xã Thạch Văn bị 2 vết đâm ở ngực và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thạch Hà đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường . Đồng thời báo cáo Ban Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an huyện Thạch Hà đã phối hợp với phòng PC45, phòng PC54 tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, lên danh sách các đối tượng tham gia đánh nhau trong 2 nhóm nói trên.

Sáng ngày 17/1 Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã thưởng nóng 3 đơn vị đã nhanh chống phối hợp điều tra làm rõ vụ án giết người ở xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, đó là: Công an huyện Thạch Hà, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45), phòng Kỷ thuật hình sự (PC54).

Đại biểu tham dự buổi lễ.
Cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Đăng Quốc.

Ngay trong đêm cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ và triệu tập 18 đối tượng liên quan đến hành vi gây rối, giết người về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây ra cái chết cho anh Phan Văn Ngọc là Lê Đăng Quốc, sinh 1998 trú tại thôn Đông Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Cơ quan điều tra cũng đã thu được 1 con dao bấm bằng Inox dài 25cm là hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận: Vào đêm 15/1 Ngọc cùng các đối tượng khác đi đám cưới ở thôn Hội xã Thạch Hội,  tại đây Phan Văn Ngọc và  Phạm Đình Mai, sinh 1993 ở xã Thạch Văn (cùng nhóm Quốc) có mâu thuẩn với nhau, sau khi Mai rời khỏi đám cưới về nhà, khi đi được một quảng thì bị Ngọc đuổi theo đánh; biết Mai bị đánh nên nhóm của Quốc liền chạy đến vào xong vào đánh Ngọc, trong quá trình hai bên đánh nhau thì  Lê Đăng Quốc đã dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực của Ngọc, hậu quả làm Ngọc tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Lê Đăng Quốc và hùng khí để gây án.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đã thu giữ 1 con dao (hung khí Quốc dùng để gây án), tiến hành hoàn tất hồ sơ bàn giao cho phòng PC45 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đại tá BÙi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra đã chúc mừng Công an huyện Thạch Hà, Phòng PC45, PC54 đã tham gia nhanh chống phá thành công vụ án, ghi nhận sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự cố gắng, nổ lực, sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng, CBCS tham gia phá án. Đồng chí Phó giám đốc nhấn mạnh: Đây là vụ án nghiêm trọng, xẩy ra vào thời điểm giáp Tết nếu không điều tra kịp thời sẻ gây dư luận xấu, làm mất niềm tin trong quân chúng nhân dân. Việc nhanh chống điều tra, bắt giữ đối tượng gây án đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng các đơn vị tham gia phá án.

VĂN HÙNG – ANH CƯỜNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP