Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Phát hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi

Chiều 5/6, ông Trần Hữu Duyệt- Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn huyện này vừa phát hiện thêm 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Cẩm Hà và xã Cẩm Lạc.

Chốt kiểm dịch tả lơn châu Phi tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Hai ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên 2 con lợn của gia đình chị Cao Thị Hiền, thuộc thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 3/6 và trên đàn lợn 12 con của gia đình anh Lê Văn Tòng, ở thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên vào ngày 4/6.

Sau khi phát hiện các dấu hiệu đàn lợn bị bệnh, gia đình chị Cao Thị Hiền và anh Lê Văn Tòng đã báo cáo với chính quyền địa phương và cán bộ thú y tiến hành lấy mẫu kiểm tra, đồng thời tiêu hủy số lợn bị bệnh trên.

Chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

Theo thông tin mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Tĩnh: Đàn lợn của gia đình chị Hiền và anh Tòng đều có kết quả dương tính với dịch tả lơn châu Phi.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát hiện được 5 ổ dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ nạn dịch này đang có chiều hướng lây lan trên diện rộng.

Trước tình hình đó, huyện Cẩm Xuyên đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung phun độc khử trùng, lập các chốt kiểm dịch... nhằm giảm thiểu tối đa nạn dịch tả lợn châu Phi lây lan trên địa bàn.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP