Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: Kí hiệu lạ 6879 trên xe Hổ vồ bỗng dưng biến mất

Ngày 5/6, PV Báo Giao thông đã trở lại địa bàn thị xã Kỳ Anh, nơi trước đó Báo Giao thông từng phản ánh tình trạng hàng loạt xe “hổ vồ” gắn phù hiệu 6879 “bí ấn” chở quá tải. Theo ghi nhận của PV, trong ngày 5/6 trên các tuyến QL1A, QL1B từ các mỏ đá nối với đại công trường Formosa không còn xuất hiện xe “hổ vồ” dán phù hiệu 6879.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, Hà Tĩnh không còn xuất hiện xe “hổ vồ” gắn phù hiệu “bí ẩn” 6879.

 
a1
Xe hổ vồ BKS 37C – 058.71 từng gắn kí hiệu lạ 6879

Đặc biệt, xe hổ vồ BKS 37C – 058.71 từng gắn phù hiệu 6879, nay vẫn xuất hiện trên đường nhưng không còn dán phù hiệu 6879 nữa. Còn lại các xe khác đều không thấy dán phù hiệu “bí ẩn” này, mà chỉ dán tên công ty phía trước xe.

a2
Sau khi Báo Giao thông phản ánh, xe hổ vồ BKS 37C – 058.71 này đã không còn gắn phù hiệu “bí ẩn” 6879 (chụp  lúc 15h ngày 5/6)

Sáng 6/6, trao đối với PV Báo Giao thông, Thượng úy Lương Anh Tuấn, Tổ phó tổ liên ngành cho biết, từ hôm 2/6 đến nay, trong số các phương tiện bị xử phạt không có xe nào dán phù hiệu 6879. Về mục đích các xe từng dán phù hiệu 6879 thì chúng tôi không thể biết được.

Trước đó, ngày 4/6, Báo Giao thông đã phản ánh tình trạng xe “hổ vồ” gắn phù hiệu 6879 ngang nhiên chở quá tải. Theo quan sát ngày 2/6, ngay trên QL1 có nhiều xe Howo ba chân “thùng khủng” – loại xe nhập khẩu trước Thông tư 32, chở vật liệu xây dựng trên đường. Các xe này đều chở đá, base nêm chặt thùng di chuyển từ hướng các mỏ đá phía Tây thị xã Kỳ Anh ra Khu kinh tế Vũng Áng và công trường Formosa. Với thể tích thùng từ 15-20m3, ước tính các xe này chở từ 15 cho đến hơn 20 tấn đá (loại xe này được chở tối đa 9 tấn hàng hóa). Điều đặc biệt, trên đầu mỗi xe đều có gắn “phù hiệu” độc là “6879”, được người dân dịch nôm na là “lộc phát thần tài”.

Theo tìm hiểu của PV, các xe dán “phù hiệu” 6879 đều xuất phát từ mỏ đá Rú Con, xã Kỳ Liên. “Phù hiệu” 6879 chỉ là ký hiệu đặc biệt mà các tài xế hoặc chủ xe tự dán vào đầu xe của mình. Còn mục đích của việc dán “phù hiệu” 6879 thì vẫn còn là “ẩn số”.

a3
Đa số các xe đều dán tên công ty phía trước xe

Được biết, chiều 4/6, ông Lương Phan Kỳ Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Văn An PGĐ Công an tỉnh đã có chuyến kiểm tra tình hình xe quá tải trọng trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh). Qua kiểm tra trực tiếp tại mỏ đá Quân khu 4 (Kỳ Tân), mỏ đá Rú Con (Kỳ Liên), hầu hết chủ phương tiện đã tự giác cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe nhưng khi kiểm tra phiếu cân hàng tại mỏ đá Quân khu 4 thì còn hiện tượng phương tiện chở quá tải trọng, ở mỏ đá Rú Con xẩy ra vi phạm không ghi rõ thông tin về doanh nghiệp trên các phương tiện.

Mỏ đá Rú Con từng là nơi xuất phát của các xe gắn phù hiệu 6879 “bí ẩn”.

Trần Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP