Tin

Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhân bị chấn thương gan nặng

Theo thông tin từ BS. Nguyễn Viết Đồng, PGĐ Sở Y tế, GĐ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt gan phải thành công cho bệnh nhân bị chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhân bị chấn thương gan nặng

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Trọng Nam, 52 tuổi, ở Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Anh Nguyễn Trọng Trường (con bệnh nhân) kể lại, vào lúc 21 giờ ngày 13/02/2016 (mồng 05 tết Bính Thân), bố anh đang đi bộ trên đường thì bị xe máy đi ngược chiều đâm phải.

Sau tai nạn, bệnh nhân đau nhiều vùng bụng, tinh thần lơ mơ, gia đình gọi xe cấp cứu đưa bệnh nhân vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Bệnh nhân Nam nhập viện trong tình trạng hôn mê, da xanh tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp 60/40 mmHg.

Bác sỹ đón tiếp xác định đây là một ca bệnh nặng, song song với quá trình cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân, bệnh viện đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn toàn viện tại khoa Cấp cứu chống độc với chẩn đoán ban đầu là Sốc đa chấn thương – Chấn thương bụng kín/ Theo dõi Chấn thương sọ não – Chấn thương cột sống, tiên lượng rất nặng. Tổ hội chẩn quyết định chuyển thẳng bệnh nhân lên khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu.

Kíp phẫu thuật do BSCKII Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa làm trưởng kíp đã nhanh chóng phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau khi mở bụng thấy máu chảy ồ ạt, ngập tràn ổ bụng, gan phải dập nát, không bảo tồn được, kíp phẫu thuật quyết định ga rô cuống gan, cắt các hạ phân thùy V, VI, VII và một phần phân thùy VIII.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 11 đơn vị máu tươi toàn phần (2,75 lít). Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực điều trị tiếp.

Theo bác sỹ Phan Thanh Minh thì “Đây là bệnh nhân đầu tiên bị chấn thương gan nặng như thế này được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Việc cứu sống bệnh nhân Nguyễn Trọng Nam là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, sự nỗ lực của cả hệ thống các khoa, phòng. Đặc biệt đang trong thời gian nghỉ tết nhưng do sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc, tinh thần trách nhiệm cao của CBVC bệnh viện, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng về nhân lực, thuốc nhất là lượng máu dự trữ… nên tạo thành một guồng máy hoạt động nhanh, kịp thời, do đó quá trình cấp cứu, phẫu thuật gặp nhiều thuận lợi”.

Hiện tại sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động ổn định, dẫn lưu ổ bụng hết dịch. Bác sỹ Võ Hoài Nam, phó khoa Hồi sức tích cực nhận định, mặc dù tình trạng bệnh nhân còn nặng, cần có thời gian để phục hồi, nhưng tiên lượng của bệnh nhân hiện tại tốt, hồi phục nhanh. Khoa đang tích cực điều trị để sớm đưa bệnh nhân về với gia đình, với cuộc sống đời thường.

Linh Hoài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP