Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Có 13 F1 tiếp xúc bệnh nhân 435, cách ly tại nhà hơn 4.000

Qua sàng lọc, CDC Hà Tĩnh đã xác định có 13 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 435 là bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng. Hiện, tỉnh này đang cách ly hơn 4000 người tại nhà.

Chiều 29/7, Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, hiện, đã xác định có 13 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 435 Nguyễn Thị Y. vừa có kết quả dương tính Covid – 19. Các trường hợp F2, CDC Hà Tĩnh đang tiếp tục sàng lọc, rà soát.

Thêm 8 ca mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng.

Theo đó, bệnh nhân 435 Nguyễn Thị Y. (SN 1992), là bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng có lịch trình di chuyển như sau: Vào tối 16/7, bệnh nhân Y. đi cùng bạn trai là Đào Huy Hùng (SN 1992, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đi từ Đà Nẵng về nhà anh Hùng tại tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 9h ngày 17/7, chị Y. cùng anh Hùng về nhà bà ngoại tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, chị Y. tiếp xúc gần với 3 người. Tiếp đó, cả 2 quay về thị xã Hồng Lĩnh, tiếp xúc ăn uống với rất nhiều người. Đến ngày 18/7, chị Y. anh Hùng về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngày 21/7, cả 2 quay trở lại Đà Nẵng. Đến ngày 24/7, chị Y. được phân công thăm khám cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Đến ngày 26/7, chị Y. có biểu hiện nóng sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính Covid-19.

Điểm khai báo y tế trước cổng bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động nhất phòng, chống tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đi tram dịch tễ, lịch sử di chuyển, sàng lọc hiện tỉnh này có hơn 4.000 người phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Những người này đều có lịch sử di chuyển đi từ Đà Nẵng trở về.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP