Tin Hà Tĩnh

Chiều nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX họp phiên trù bị

Chiều 14/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra Phiên trù bị có sự tham dự của 347 đại biểu chính thức.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.


Phiên trù bị bắt đầu từ 13h30 phút đến 17h30 phút ngày 14/10, phiên chính thức bắt đầu từ 7h30 phút ngày 15/10, phiên bế mạc lúc 17h ngày 16/10/2020. Tại phiên khai mạc, Đại hội sẽ đón gần 100 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các ban, bộ, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đến nay, công tác phục vụ đại hội được tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo như trưng bày sản phẩm OCOP Hà Tĩnh, trưng bày ảnh “Dấu ấn một chặng đường”, trung tâm báo chí và công tác hậu cần.

Gian trưng bày các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tại phiên trù bị, đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập tổ, hướng dẫn thảo luận; duyệt nghi thức, nghi lễ và hội ý các đoàn đại biểu.

Sáng 15/10, Đại hội bắt đầu phiên chính thức với các nội dung quan trọng như: báo cáo kết quả phiên đại hội trù bị; khai mạc đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua Báo cáo chính trị BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.

Đại hội sẽ tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trước khi tiến hành phiên bế mạc.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP