Tin trong nước

Cảnh sát 113 truy đổi hơn 50km bắt hai đối tượng đi trộm cắp

Lực lượng 113 phải truy đuổi với đoạn đường hơn 50 km mới bắt được hai đối tượng mang theo dụng cụ đi tìm nhà dân nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Ngày 22/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Thái Minh Đạo (43 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (24 tuổi), cùng tạm trú tại Phường 7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đạo và Thanh cùng chiếc xe khai nhận là thuê của người khác để “hàng nghề” trộm cướp.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 22/12, trong lúc đi tuần tra trên Quốc lộ 63 (Cà Mau – Kiên Giang), lực lượng Cảnh sát 113 (thuộc Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau) phát hiện 2 đối tượng nói trên đi xe mô tô mang biển kiểm soát 69AB 022.18 có dấu hiệu khả nghi nên cho dừng xe lại kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng điều khiển xe không dừng theo hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy về hướng tỉnh Kiên Giang nên lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đuổi theo truy bắt đối tượng.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Một cảnh sát cho biết, trên đường tháo chạy, người ngồi sau đã ném hai cây kìm sắt (dùng để phá cửa vào nhà trộm đồ) vào lực lượng làm nhiệm vụ. Khi lực lượng truy đuổi đến địa bàn giáp tỉnh Kiên Giang thì cả hai bỏ xe nhảy xuống sông tẩu thoát. Lực lượng làm nhiệm vụ nhảy theo trấn áp, đưa cả hai lên bờ thành công…

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận xe mô tô cả hai đang sử dụng là đi thuê xe, sau đó “độ” lại để đi trộm, cướp.

Cũng theo nguồn tin trên, khi test nhanh cả hai đối tượng thì cho kết quả Thanh dương tính với ma túy “đá” và Thanh cũng thừa nhận mình chơi ma túy “đá”…

Theo đó, hai đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng, thẩm vấn điều tra theo thẩm quyền, đồng thời làm rõ chiếc xe thuê hay do các đối tượng trộm cắp mà có.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ và xử lý đúng.

Nguyễn Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP