An Ninh Hình Sự

Bộ ba ‘siêu trộm’ đục két sắt trong đêm

Không chỉ đột nhập ăn trộm nhà dân, nhóm Hân còn mò tới gây án ở một ngôi đền, phá két lấy sạch tài sản. Chiều 19/4, thiếu tá Nguyễn Thành Nhân (Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, Trần Văn Thuận (44 tuổi), Trần Văn Hưng (32 tuổi) và Nguyễn Đình Hân (18 tuổi) đã bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

Ba nghi can vào ngày 13/4 đã phá cửa đột nhập một gia đình ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) đục két sắt lấy số tài sản chừng 75 triệu đồng. Hơn hai tháng trước, Thuận, Hưng và Huân gây ra hai vụ phá két sắt và hòm công đức tại một ngôi đền; trộm 2 xe máy của người dân; móc cốp xe SH ở thành phố Vinh lấy ví tiền 3 triệu đồng. Bọn chúng còn thực hiện ba vụ đột nhập các xưởng mộc lấy đi nhiều tấm gỗ lim – đinh hương.

“Hân là người cầm đầu, trước lúc đột nhập ban đêm đều thám thính rất rõ quy luật của gia chủ rồi dùng xà beng, tuốc nơ vít cạy phá…”, một cán bộ điều tra nói.


Một trong nhiều két sắt bị đục phá. Ảnh: Hải Bình.

Cả ba nghi can đều có tiền án liên quan tới tới trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Vụ án đang được củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tinh: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP