Pháp luật

Nghi can treo cổ con gái 4 tuổi đã chết trong rẫy keo

Đinh Văn Thôi (trú huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) là nghi can sát hại con gái 4 tuổi, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở rẫy keo.

Tối 28/5, thông tin từ Công an huyện Ba Tơ, lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện 1 người chết trong tư thế treo cổ ở rẫy keo, thuộc xã Ba Tiêu.

Danh tính người này được xác định là Đinh Văn Thôi (SN 1978), nghi can sát hại con gái 4 tuổi tại xã Ba Vì (huyện Ba Tơ).

Bước đầu cơ quan công an nhận định Thôi đã tự tử.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 27/5, Công an xã Ba Vì tiếp nhận tin báo từ Trạm y tế xã Ba Vì có 1 trẻ em tử vong.

Nạn nhân là cháu Đ.T.T.V. (SN 2019), trú thôn Nước Ui, xã Ba Vì, tử vong trước khi đưa đến Trạm y tế xã.

Thông tin gia đình cung cấp, do mâu thuẫn với vợ nên Đinh Văn Thôi đã treo cổ cháu V. Sau khi sát hại con, Thôi cũng treo cổ tự tử.

Khi người vợ về nhà thấy thế liền dùng rựa chặt đứt thòng lọng cứu chồng và con.

Thấy con bất động, Thôi cùng vợ đưa con đến Trạm y tế xã Ba Vì cấp cứu.

Khi nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết, Thôi liền bỏ trốn khỏi địa phương.

Tác giả: Trần Tươi

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP