Tin Hà Tĩnh

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho các nhà báo có nhiều đóng góp

Phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam vinh dự là 1 trong 6 phóng viên và cơ quan báo chí thường trú được Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2022.

Theo Sở TT&TT Hà Tĩnh, trong năm 2022, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đã sản xuất hơn 18.800 tin, bài tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hợp tác đối ngoại của địa phương.

Phản ánh kịp thời các vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý vốn đầu tư, kinh tế, dự án, xây dựng cơ bản; về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực thi pháp luật; về lao động việc làm, giáo dục, y tế, dân số, sức khỏe, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng bày tỏ lời cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ của đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho các báo phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, công tác phòng chống dịch COVID-19, các phong trào thi đua yêu nước...

Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động báo chí, trong năm Thanh tra Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc 5 cơ quan báo chí; xử phạt 1 đơn vị vi phạm quy định về họp báo, 3 phóng viên vi phạm về hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 Văn phòng đại diện, 3 phóng viên thường trú, trong đó có Báo Nông nghiệp Việt Nam.


Đặc biệt, công tác từ thiện, nhân đạo luôn được các cơ quan báo chí quan tâm với tổng số tiền đã huy động đạt hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh…

Sau ý kiến tham luận của một số đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng bày tỏ lời cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ của đội ngũ người làm báo đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua.

Phó Bí thư đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của tỉnh, thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng; tích cực tuyên truyền những việc tốt, bảo vệ lẽ phải, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Đặc biệt, nhà báo phải vừa phản ánh vấn đề vừa đi đến cùng sự việc để xây dựng Hà Tĩnh phát triển.

Ban tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng chúc mừng 2 nhân vật tiêu biểu được phản ánh trong các tác phẩm đoạt giải.


Đối với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cần tích cực đổi mới hoạt động và nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tích cực tham mưu cho các cơ quan, đơn vị trả lời các vấn đề báo nêu.

Tại Hội nghị này, Phóng viên thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam và 5 đồng nghiệp của các báo vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng Khen vì có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao giải B cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2022 được phát động từ tháng 3/2022 - tháng 10/2022. Đây là năm thứ 5 Hà Tĩnh tổ chức giải báo chí viết về xây dựng Đảng. So với năm trước, số lượng tác phẩm tham dự giải năm nay nhiều hơn, đa dạng về thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện.

Sau quá trình chấm khách quan, minh bạch, Ban tổ chức giải lựa chọn, trao giải cho 27 tác phẩm (17 giải báo in, điện tử; 10 giải phát thanh, truyền hình). Trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích. Đồng thời, thống nhất gửi 58 tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022.

Ban tổ chức giải cũng xét chọn, vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu được phản ánh trong các tác phẩm đạt giải; trao 3 giải chuyên đề và 1 giải phụ cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai giải.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP