Trong nước

Chủ thầu bị bắt, trụ sở huyện Quế Sơn hơn 50 tỉ "đứng bánh"

Giám đốc và phó giám đốc Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An bị bắt khiến công trình trụ sở HĐND - UBND huyện Quế Sơn bị chậm tiến độ.

Thời gian qua, công trình trụ sở HĐND – UBND huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) được xây dựng cơ bản hoàn thiện, bề thế tại thị trấn Đông Phú nhưng bất ngờ dừng đột ngột khiến dư luận băn khoăn.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, cho biết nguyên nhân do chủ nhà thầu xây dựng bị bắt vì liên quan đến công tác đấu thầu các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở HĐND - UBND huyện Quế Sơn xây dựng cơ bản hoàn thiện nhưng đang bị dừng thi công


Theo ông Sơn, công trình trụ sở HĐND – UBND huyện Quế Sơn do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng vận tải Xuân Thảo và Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An thi công. Trong đó, Công ty Xuân Thảo là nhà thầu chính và đã thực hiện cơ bản hoàn thiện phần việc của mình. Nhà thầu phụ là Công ty Đại Bình An mới thi công được một ít khối lượng thì bị công an bắt vào tháng 10-2021.

Vì lý do "bất khả kháng" nên dù công trình đã xây dựng với tổng khối lượng hơn 80% nhưng bị "đứng bánh" trong thời gian qua. "Ban đầu dự án thi công rất nhanh, chúng tôi dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2022 nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi nhưng chủ Công ty Đại Bình An gặp sự cố nên dự án bị đình trệ" – ông Sơn cho biết.

Trụ sở được xây dựng khoảng 80% khối lượng thì bị dừng, hiện một số vật liệu bỏ ngổn ngang, cây cỏ mọc um tùm khá nhếch nhác


Vừa qua, huyện đã thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án trong trường hợp bất khả kháng và đã nghiệm thu, thanh toán hết khối lượng đã thực hiện cho Công ty Xuân Thảo, phần còn lại huyện đang lập dự án để đấu thầu lại.

"Hiện nay, dự án đang ở giai đoạn trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sau đó mới tổ chức đấu thầu chọn lại đơn vị hoàn thiện các hạng mục còn lại" – Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nói.

Dự án xây dựng trụ sở HĐND – UBND huyện Quế Sơn có tổng kinh phí hơn 50,8 tỉ đồng, được triển khai năm 2019, dự kiến hoàn thành tháng 3-2023.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30 và 31-5, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án liên quan đến 3 công trình khác nhau ở huyện Thăng Bình và TP Hội An của tỉnh Quảng Nam.

Các bị cáo tại tòa


Trong đó, Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Đại Bình An có vai trò chủ chốt, được xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 365 triệu đồng, bị phạt 27 tháng tù; Tô Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đại Bình An gây thiệt hại hơn 244 triệu đồng, bị xử phạt 10 tháng 16 ngày tù.

Ngoài ra, Lê Hữu Vũ, Giám đốc BQL dự án - đô thị huyện Thăng Bình, bị phạt 20 tháng tù; Trần Ngọc Hùng, nhân viên Công ty Đại Bình An, 18 tháng tù; Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình Đại Lộc, 15 tháng tù; Nguyễn Văn Vinh, nhân viên BQL dự án – quỹ đất TP Hội An, bị tuyên phạt 24 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng bị cáo Phạm Văn Điểu, Giám đốc BQL dự án – quỹ đất TP Hội An, bị tuyên phạt 120 triệu đồng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP