Truyền thống - Phát triển

Vũ Quang: Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

Chiều ngày 3/8, huyện nhà đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện (4/8/2000 – 4/8/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tới dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Lê Thành Long; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, đại diện các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Đức Thọ. Cán bộ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ huyện Vũ Quang; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của huyện nhà. Theo đó, huyện Vũ Quang chính thức được thành lập theo Nghị định số 27/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất 12 xã thuộc 3 huyện: Hương Sơn, Hương Khê và Đức Thọ.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình trình bày nhấn mạnh: Cùng với việc kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang đã chung sức, đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Chính trị ổn định, KT-XH có bước phát triển vượt bậc, sản lượng lương thực của Vũ Quang từ 6.000 tấn đã tăng lên 1,1 vạn tấn, toàn huyện đã trồng được 2.125 ha cam các loại, tăng gấp hơn 10 lần so với buổi ban đầu thành lập huyện. Hiện nay chăn nuôi đang chiếm tỷ trọng trên 40% giá trị sản xuất nông nghiệp, trong đó Zebu hóa đàn bò đạt 50% tổng đàn, có 15 mô hình chăn nuôi lợn quy mô 300 – 1.200, có 14 THT chăn nuôi quy mô nông hộ, chăn nuôi từ 20- 50 con lợn thương phẩm, có 45 HTX, 56 THT, 35 doanh nghiệp, 1.050 mô hình sản xuất kinh doanh cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, giải quyết được công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện

Toàn huyện đã bê tông hóa được 400km đường giao thông các loại, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn đạt chuẩn lên 75,8%. Kiên cố hóa được gần 43km kênh mương cứng, 100% thôn, tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 100% trường học, trạm y tế được kiên cố hóa. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt trên 853 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 27 triệu đồng. Đặc biệt, hiện nay, số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân tăng lên 8,7 tiêu chí/xã, 1 xã đã về đích NTM; dự kiến, cuối năm nay, Vũ Quang phấn đấu thêm 2 xã về đích nông thôn mới…

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình đọc diễn văn khai mạc buổi lễ

Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Vũ Quang quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tổ chức lại sản xuất, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới”.

Để đạt mục tiêu đề ra, toàn huyện tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ban hành các chính sách về phát triển các lĩnh vực sản xuất khác; có kế hoạch khai thác tối đa đất lâm nghiệp để phát triển chăn nuôi lợn, bò, hươu và trồng các loại cây ăn quả; huy động tổng hợp các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực gắn với ưu tiên chăm lo giáo dục, y tế và các chương trình an sinh xã hội; đặc biệt, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển; tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát dân, gần cơ sở; tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện…

Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc đọc diễn văn bế mạc buổi lễ

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ huyện Vũ Quang; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2010 đến năm 2014 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.​

Bích Hường – Văn Tịnh/ Vũ Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP