Vũ Quang

Vũ Quang: Bắt xe tải lợi dụng đêm tối tuồn gỗ lậu về xuôi

Đang làm nhiệm vụ tỉnh lộ 5 (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang), lực lượng chức năng Công an Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải chở gỗ có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều gỗ lậu được giấu dưới lớp gỗ tràm.

Trước đó, khoảng 23h tối qua (03/1), Đội tuần tra Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49), Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 5 (thuộc địa phận xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) thì phát hiện ôtô tải biển số 38N-5394 chở gỗ tràm (keo) có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Toàn bộ số gỗ và chiếc xe tại cơ quan điều tra
Toàn bộ số gỗ và chiếc xe tại cơ quan điều tra
Toàn bộ số gỗ và chiếc xe tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra, Công an đã phát hiện một khối lượng lớn gỗ lậu Trâm và Nang, thuộc nhóm V đến nhóm VIII, được giấu dưới lớp gỗ Tràm. Ngay sau đó, xe tải chở gỗ lậu này đã được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh để điều tra.

Cơ quan điều tra công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác minh, chủ lô gỗ trên là của bà Phạm Thị Vỹ, SN 1973, trú xã Hương Lâm, cùng thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đối tượng Phạm Thị Vỹ cũng đã khai nhận toàn bộ số lậu trên được mua từ xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, thuê ông Trần Văn Dũng (SN 1982, trú xã Hương Vĩnh, tài xế điều khiển xe tải trên) chở về xã Đức Bình, huyện Đức Thọ để tiêu thụ. Khi vận chuyển đến xã Đức Bồng, đối tượng bị bắt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xuân Sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP